2018-02-02 22:45:46

Tin vắn Ba Lan (02/02/2018)

1. Báo cáo mới nhất có tên "Thay đổi về giầu có của các nước năm 2018"của Ngân hàng Thế giới Ba Lan xếp thứ 27 về giầu có. Trong báo cáo, Ba Lan có gần 155 nghìn đô-la Mỹ cho một đầu người (per capita). Trong vùng Châu Âu và Trung Á, các nước sau xếp trên Ba Lan: Hungari - 156 nghìn đô-la per capita, Litva - 169 nghìn đô-la per capita, Slovakia – 230 nghìn đô-la per capita, Latvia - 230 nghìn đô-la per capita. Các nước giầu nhất thế giới là: Na Uy (1,67 triệu đô-la per capita), Quatar, Thụy Sỹ, Lucxamburg, Cô-oet, Áo, Canada và Hoa Kỳ.

2. Sân bay Chopin lại lập kỷ lục: năm 2017 đã phục vụ 15,75 triệu khách. Ông Mariusz Szpikowski, giám đốc hãng Hàng Cảng Hàng không Quôc gia PPL nhắc lại là chỉ trong dịp hè, sân bay đã có 119 tuyến bay thường xuyên của 35 hãng hàng không. Năm 2017 như vậy số khách tăng là 22% so với năm 2016, trong đó 13,7 triệu là khách quốc tế, tăng gần 20% so với 2016, còn các đường bay trong nước có gần 2,1 triệu khách- tăng 47,5% so với năm 2016. Có 25% số khách là khách bay quá cảnh. Sau chỉ 11 tháng của năm 2017 tiền lãi netto của PPL là 302,8 triệu zł, nhiều hơn lãi cùng kỳ của năm 2016 là 41,3 triệu zł. Doanh thu bán dịch vụ là 824,4 triệu zł, tăng 77,7 triệu zł so với năm trước. EBITDA (doanh thu chưa trừ các chi phí và thuế, hao mòn) đến cuối tháng 11 là 490 triệu zł, còn chi phí ở mức 56,1%.

3. Viện Khí tượng Thủy văn (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) cảnh báo tuyết sẽ rơi mạnh từ tối 2-2-2018, chủ yếu ở các miền phía Nam Ba Lan. Tại các tỉnh małopolskie và podkarpackie tuyết có thể dày đến vài chục centimet. Ở các tỉnh lubelskie, zachodniopomorskie và świętokrzyskie cũng tương tự. IMGW cảnh báo tuyết có thể sẽ rơi đến ngày chủ nhật. Nhiệt độ dao động từ +2 đến +4 độ. Lái xe cần thận trọng vì mặt đường có thể rất trơn.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-02-02 21:14:51

Bình luận

Bình luận qua Facebook