2018-03-02 08:21:14

Tin vắn Ba Lan (01/03/2018)

1. Ngày 1-3 là ngày Tưởng niệm Quốc gia cho Những người lính ương ngạnh (niezłomny) (còn viết là wyklęty – bị nguyền rủa), được đặt ra từ năm 2011, lấy ngày hành quyết ở nhà tù ở Mokotow vào năm 1951 bảy thành viên của tổ chức „Tự do và Độc lập” ("Wolność i Niezawisłość"), họ là những người lãnh đạo cuối cùng của Cuộc chiến vì tự do và độc lập của Ba Lan chống việc chiếm đóng mới của Xô Viết ("Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją"). Đó là phong trào du kích của những người Ba Lan chống cộng sản sau chiến tranh Thế giới thứ 2. Ở Vác-sa-va sẽ có những cuộc biểu tình ủng hộ và chống đối khác nhau, sẽ có nhiều thay đổi và trục trặc trong giao thông ở thủ đô.

2. Từ hôm 1-3-2018, việc cấm kinh doanh vào ngày chủ nhật đang dần dần đưa vào áp dụng. Các cửa hàng năm nay chỉ được mở cửa chủ nhật đầu tháng và chủ nhật cuối tháng. Trong các ngày chủ nhật còn lại cũng như các ngày lễ quốc gia và tôn giáo, các cửa hàng sẽ đóng cửa. Như vậy năm 2018 sẽ có tổng cộng 29 ngày chủ nhật kinh doanh và 23 ngày chủ nhật phải đóng cửa.

3. Lương hưu thấp nhất sẽ tăng 29,8 zł, lương hưu trung bình sẽ thêm gần 67,28 zł. Việc bình ổn vật giá (waloryzacja) cho những người về hưu và mất sức sẽ áp dụng từ hôm 1-3-2018. Tiền hưu và mất sức sẽ tăng 2,98% - theo thông báo của Bộ Lao động, Gia đình và Chính sách xã hội.

4. Dự báo thời tiết tuần đầu tháng 3-2018 của Onet.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-03-02 06:49:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook