2018-03-08 19:48:03

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng làm việc với lãnh đạo Tỉnh Slaskie và Thành phố Katowice

Ngày 06/3/2018 trong khuôn khổ chuyến công tác tại Katowice, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng đã có các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Slaskie Stanislaw Dabrowa và Thị trưởng Thành phố Katowice Marcin Krupa nhằm tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tiềm năng hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Tỉnh Slaskie được đánh giá có tiềm năng phát triển kinh tế hàng đầu Ba Lan trong cả lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, đáng chú ý là thế mạnh nông nghiệp trong chế biến thực phẩm từ thịt xuất khẩu EU và là điểm trung chuyển đường sắt giữa Ba Lan, châu Âu với châu Á. Trong khi đó, Thành phố Katowice là trung tâm công nghiệp của Ba Lan với hơn 2 triệu dân, là thành phố lớn và phát triển thứ 2 Ba Lan sau Thủ đô Vác-sa-va. Đây cũng được xem là đặc khu kinh tế của Tỉnh với thế mạnh về các ngành công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo…

Đại sứ Vũ Đăng Dũng và lãnh đạo tỉnh Słąskie

Làm việc với thị trưởng Katowice.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã giới thiệu một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây và thế mạnh, khả năng hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng. Đại sứ cũng thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Ba Lan Andrzej – Duda cuối năm 2017 và phương hướng triển khai những thỏa thuận hợp tác đã ký kết được trong chuyến thăm, trong đó có khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Katowice với Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong chuyến công tác, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Âu Katowice (EEC) lần thứ 10, dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/5/2018. Thay mặt Ủy ban ASEAN tại Vác-sa-va (ACW), Đại sứ đã trao đổi về khả năng tổ chức phiên thảo luận về cơ hội hợp tác kinh tế giữa ASEAN với EU và Ba Lan. Ông Wojciech Kuśpik, Trưởng Ban tổ chức bày tỏ sự hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với đại diện các nước ASEAN để tổ chức tốt phiên thảo luận này trong khuôn khổ EEC; cho biết Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki sẽ tham dự Diễn đàn. Từ nay đến ngày diễn ra Hội thảo, Ban tổ chức và ACW sẽ thường xuyên trao đổi để thống nhất chủ đề, nội dung chương trình và các công tác chuẩn bị khác


Warszawa 8-3-2018

Tin từ ĐSQ VN tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2018-03-08 18:18:56

Bình luận

Bình luận qua Facebook