2018-04-25 10:41:27

Ba Lan ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

Từ ngày 18 – 20/4/2018, Diễn đàn Doanh nghiệp Baltic lần thứ 10 đã được Ủy ban châu Âu (EC), Bộ Năng lượng, Bộ Đầu tư và Phát triển Kinh tế Ba Lan và Tỉnh Tây Pomerania phối hợp tổ chức tại thành phố Swinoujscie thuộc Tỉnh Tây Pomerania, giáp biên giới với Đức. Đây là sự kiện uy tín được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm thảo luận về cơ hội đầu tư, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Ba Lan với các nước trong khu vực châu Âu nói riêng và quốc tế nói chung. Tham dự Diễn đàn có hơn 200 đại biểu gồm Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển Kinh tế Jerzy Kwiecinski, Thượng nghị sỹ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, Tỉnh trưởng Olgierd Geblewicz, đại diện EC phụ trách vấn đề giao thông Daniel Jacques… cùng đông đảo chính giới, doanh nghiệp, học giả, phóng viên báo chí Ba Lan.

Các diễn giả trong diễn đàn

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn, Thượng nghị sỹ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tháng cuối năm 2017, nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Andrzej Duda trong Tuyên bố chung về việc Cộng hòa Ba Lan ủng hộ, thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ông Napieralski mong muốn EVFTA sớm có hiệu lực ngay từ cuối năm 2018 và đánh giá EVFTA sẽ mở ra cơ hội mới giúp thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn nữa quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước thông qua bãi bỏ hàng rào thuế quan, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong xúc tiến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU.

Liên quan nỗ lực chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không được quản lý (IUU) của Việt Nam, Thượng nghị sỹ Grzegorz Napieralski cho biết Tỉnh Tây Pomerania nói chung và thành phố Szczecin nói riêng, là nơi ông ứng cử nghị sỹ, có thế mạnh về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và nghề cá, nuôi trồng thủy hải sản. Do đó, ông sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Việt Nam làm việc với các đối tác Ba Lan để trao đổi kinh nghiệm quản lý đội tàu cá cũng như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phù hợp với tiêu chuẩn EU.

Về triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam – Ba Lan trong thời gian tới, Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển Kinh tế Jerzy Kwiecinski phát biểu nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan thúc đẩy việc tổ chức cuộc Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa hai nước. Đáng chú ý, Thượng nghị sỹ Napieralski cũng đang chuẩn bị tổ chức Hội thảo kinh tế Việt Nam – Ba Lan lần đầu tiên tại Thượng viện Ba Lan trong thời gian tới, nhằm cập nhật thông tin cho lãnh đạo cấp cao và các doanh nghiệp hàng đầu Ba Lan về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam và những lĩnh vực hợp tác hiệu quả với thị trường được Ba Lan đánh giá là một trong năm thị trường ưu tiên ở nước ngoài..

Warszawa 25-4-2018

Phương Vũ.

Sửa lần cuối 2018-04-25 09:58:32

Bình luận

Bình luận qua Facebook