2018-05-07 18:13:02

Tin vắn Ba Lan (07/05/2018)

1. Ngày thứ bảy 5-5-2018, có một chấn động mạnh lúc 11h ở mỏ than cốc dùng cho ngành luyện kim Zofiówka tại Jastrzębie Zdroj (tỉnh sląskie) xảy ra trong khi 250 người đang làm việc, trong đó có 11 người đang ở độ sâu 900m gần chỗ chấn động. Bốn người đã chạy thoát, và 7 người đã bị đất sụt không ra được. Sau hai tiếng làm việc, những người cứu hộ đã tìm thấy hai người bị thương nhẹ và đã được chở tới bệnh viện. Hôm 6-5, họ lại tiếp tục tìm thấy xác hai người thợ mỏ khác. Hôm 7-5, công cuộc cứu hộ vẫn tiếp tục để tìm kiếm 3 người còn lại.

2. Trong kỳ nghỉ dài đầu tháng 5 vừa qua tổng số người thiệt mạng trong giao thông là 53 người, 835 người bị thương. Có tổng cộng 660 tai nạn
 giao thông – theo ông Radosław Kobryś làm việc ở Văn phòng Giao thông đường bộ của Cảnh sát Ba Lan (Komenda Główna Policji). Cảnh sát đã bắt giữ hơn 2800 người lái xe trong tình trạng say rượu.

3. Các nhân viên Sở thuế giờ đã có một vũ khí mới do các quy định của hệ thống thông tin điện tử dùng chống lậu thuế (tên viết tắt là STIR) vừa có hiệu lực. Nó chính thức áp dụng từ cuối tháng 4, nhưng trong thục tế do có kỳ nghỉ đầu tháng 5 nên bắt đầu từ hôm 7-5. STIR phân tích các khoản chuyển tiền giữa các tài khoản và nếu phát hiện có gì bất thường, nó báo động là có thể đây là tình hình lậu thuế và sẽ khởi động một quá trình khóa tài khoản. Các hãng có thể bị khóa tài khoản trong ngân hàng từ 72 giờ hay đến tận 3 tháng – theo tin của tờ  "Rzeczpospolita".

4. Vào hôm thứ bảy 12-05 trên các đường phố của thủ đô Vác-sa-va sẽ có cuộc biểu tình lớn mang tên „Cuộc Tuần hành vì Tự do” (Marsz Wolności), do các đảng PO, Nowoczesna và Ủy ban Bảo vệ nền Dân chủ (Komitet Obrony Demokracji) phối hợp tổ chức. Chúng tôi sẽ đòi các cuộc bầu cử phải có tự do – theo lời ông Grzegorz Schetyna, chủ tịch đảng PO. Đảng PO ước tính sẽ có vài chục nghìn người tham gia cuộc tuần hành này.

5. Dự báo thời tiết 14 ngày của Onet

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-05-07 15:40:34

Bình luận

Bình luận qua Facebook