2018-05-15 05:12:49

Tin vắn Ba Lan (14/05/18)


1. Quốc hội Ba Lan vừa thông qua một số luật:

- Hạ mức thu nhập của các nghị viên 20% với  240 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Có 213 nghị viên không tham gia bỏ phiếu, trong dó có các câu lạc bộ PO, Nowoczesna và PSL-UED. Theo luật mới thì tiền lương của các nghị sỹ và thượng nghị sỹ sẽ bằng 80% lương của thứ trưởng các bộ.

- Cả nước Ba Lan sẽ trở thành một vùng kinh tế đặc biệt: Quốc hội đã thông qua luật hỗ trợ các đầu tư mới như miễn thuế cho các nhà đầu tư cả lớn lẫn nhỏ trong thời gian 10-15 năm trong toàn Ba Lan. Luật mới sẽ thay thế cho hệ thống miễn giảm thuế và dịch vụ đang hoạt động trong 14 đặc khu kinh tế với diện tích 25 nghìn hec-ta, tức chiếm 0,08% diện tích cả nước. Có 274 phiếu thuận, 133 phiếu chống và 28 phiếu trắng.

- Hôm 10-5 Quốc hội thông qua luật đặc biệt theo đó có thể bắt đầu xây Cảng giao thông Trung tâm (Centralny Port Komunikacyjny-  CPK) nằm giữa Vác-sa-va và Łodź. Nó sẽ hoạt động từ năm 2027. Có  235 phiếu thuận, 190 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Luật quy định điều kiện tài trợ và thực hiện cuộc đầu tư, giải phóng mặt bằng.

2. Những người cứu hộ đã tìm thấy xác người thợ mỏ thứ hai trong số ba người sau ngày thứ tám kể từ khi tai nạn xảy ra ở Công ty than Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Xác người thứ nhất được tìm thấy lúc 21h ngày 12-05, và họ đưa được xác thợ mỏ thứ hai lên vào trưa 13-05. Cuộc tìm kiếm người thợ thứ ba vẫn đang tiếp tục. Theo JSW thì đây là một cuộc cứu hộ khó khăn nhất trong lịch sử của hãng.

3. Huấn luyện viên Nawałka vừa công bố danh sách đội tuyển bóng đá Ba Lan mở rộng đi tham gia Giải Vô địch Thế giới tổ chức tại Nga vào tháng 6 năm nay. Đến ngày 18-5, danh sách sẽ giảm đi 7 người và một tuần sau đó loại tiếp 5 người nữa để lấy 23 cầu thủ chính thức bay đi Nga.

QV (theo Onet.pl)
Sửa lần cuối 2018-05-15 02:42:38

Bình luận

Bình luận qua Facebook