2018-09-28 07:22:54

Tin vắn Ba Lan (28/09/18)


1.Bộ Số hóa đã giữ đúng lời hứa, nhờ thế ta không cần mang đăng ký xe và bảo hiểm OC theo người sớm hơn dự kiến. Tất cả các lực lượng kiểm tra giao thông sẽ có khả năng kiểm tra trực tuyến xe ô tô kể từ ngày 1-10-2018. Lái xe vẫn phải mang theo bằng theo người, nếu không có thể bị phạt 50 zł. Đăng ký xe vẫn cần khi đi kiểm tra kỹ thuật, bán xe hay đi ra nước ngoài hoặc ở Ủy ban khi đăng ký xe.

Các báo đều đăng tin này, một phóng viên tờ „Rzeczpospolita” đặt một câu hỏi hay: Liệu khi đó cảnh sát có thêm việc hay không? Ví dụ như các va quệt nhỏ thì mỗi ngày khắp Ba Lan có đến hàng nghìn vụ. Hiện khi đó các lái xe sẽ tự ghi biên nhận cho nhau trên cơ sở đăng ký xe và bảo hiểm. Vậy giờ nếu lái xe không có các giấy tờ đó, thì mọi vụ việc cứ phải gọi cảnh sát giao thông và chờ sao?...

2. Tuần qua, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi, mang theo giấy tờ tùy thân giả mạo Rumani, Bỉ và Hy Lạp. Theo dấu vân tay, cảnh sát đã xác định đây là người đang bị cảnh sát Bỉ truy nã, tên có trên trang Europe’s Most Wanted. Người đàn ông gốc Ac-mê-ni này là tội phạm với án tù 25 năm do tòa án thành phố Brugia xử năm 2015 về tội hãm hiếp hàng loạt, đe dọa bằng vũ khí và một loạt các vụ tấn công khác ở vùng Bắc nước Bỉ trong các năm 2011-2012. Hắn chạy trốn ra nước ngoài và đến nay mới bị bắt giữ. Phía Bỉ đang đề nghị Ba Lan giao tên tội phạm này.

3. Từ tháng 1 đến tháng 7-2018, số trẻ em sinh ra ít hơn 5,5 nghìn so với cùng kỳ năm ngoái và trong vòng 12 tháng gần nhất, dân số Ba Lan giảm đi 13 nghìn – theo tính toán của ông Rafał Mundry, một nhà kinh tế Đại học Tổng hợp Wrocław. Vấn đề giảm dân số cũng là một đề tài chính trị, vì chính phủ của bà Beata Szydło đã lập luận về hiệu quả của chương trình Rodzina 500 plus đã động viên phụ nữ sinh con. Chính quyền cũng tuyên bố thành công trong lĩnh vực này, vì mới mấy tháng gần đây chúng ta được nghe là trong năm 2017 con số trẻ em ra đời là 402 nghìn so với con số 382,3 nghìn vào năm 2016, tức cải tăng lên gần 20 nghìn. Tuy nhiên, theo thông báo của Tổng cục Thống kê thì con số tăng „không đáng kể” dân số trong năm 2017 và lần đầu tăng sau 5 năm chỉ đi xuống thì lý do chủ yếu là do người nhập cư vào Ba Lan.

4. Ba công dân người Armeni ở các độ tuổi 23, 35 và 44 bay từ Barcelona, transit ở Vác-sa-va để đi Erevan hôm 27-09. Sau khi đến sân bay Chopin những người đàn ông này ở khu vực cho khách transit và chờ chuyến bay tiếp. Các lực lượng ở sân bay quan sát thấy cách cư xử lo lắng của khách nên họ bị đề nghị kiểm tra kỹ. Mỗi người này có dấu từ 200 đến 300 gram một hợp chất trong đồ lót. Các phân tích ban đầu cho thấy đây là cocain chất lượng cao, tổng cộng là 770 gram. Họ đã bị giữ vì tội danh mang lậu thuốc phiện và đối mặt với mức án 15 năm tù.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-09-28 04:49:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook