2018-09-28 10:51:18

Thượng viện Ba Lan lần đầu tiên tổ chức Hội thảo quan hệ Việt Nam – Ba Lan

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam lần thứ 73 và 100 năm Ba Lan giành lại Độc lập, ngày 20/9/2018 tại Thủ đô Vác-sa-va, Ủy ban Kinh tế quốc gia và Sáng tạo thuộc Thượng viện Ba Lan phối hợp với Đại sứ quán ta đã tổ chức Hội thảo quan hệ Việt Nam – Ba Lan. Đây là lần đầu tiên Thượng viện Ba Lan tổ chức Hội thảo về Việt Nam với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tham dự về phía Việt Nam có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan và các doanh nghiệp tiêu biểu của Cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Về phía Ba Lan có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thượng viện Bogdan Borusewicz, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế quốc gia và Sáng tạo Thượng viện Andrzej Stanislawek, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Jaroslaw Gorwin, Thượng nghị sỹ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Công nghệ Tadeusz Koscinski, đại diện Văn phòng Tổng thống cùng đông đảo nghị sỹ, quan chức chính quyền và các Bộ ngành, địa phương, các Trường đại học lớn, doanh nghiệp hàng đầu Ba Lan trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, hàng không…

Đoàn chủ tọa buổi hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh ý nghĩa tổ chức Hội thảo đúng vào dịp lễ kỷ niệm quan trọng của cả hai nước, đánh giá cao sáng kiến và sự quan tâm của Ủy ban Kinh tế quốc gia và Sáng tạo Thượng viện vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nhất là về kinh tế - thương mại. Phó Thủ tướng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều nét khởi sắc với mức tăng trưởng GDP cao nhất trong những năm gần đây; giới thiệu môi trường kinh doanh, đầu tư, mức độ hội nhập quốc tế và các quyết tâm đổi mới, cải cách của Việt Nam để thích ứng với bối cảnh mới, nhất là của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan đang có đà phát triển tích cực và để tiếp tục duy trì xu thế này, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sắp được phê chuẩn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi các doanh nghiệp hai nước cùng chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đầu tư trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là môi trường, nông nghiệp, chế biến thực phẩm…; Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh như nông nghiệp, dược phẩm, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ hậu cần…

Tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã giới thiệu các cơ hội hợp tác cụ thể giữa hai nước và trao đổi cụ thể về các vấn đề quan tâm của các đại biểu tại Hội thảo. Các đại biểu và doanh nghiệp Ba Lan bày tỏ ấn tượng về những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam với vị trí quan trọng trong mạng lưới kinh doanh tại khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều doanh nghiệp Ba Lan bày tỏ tin tưởng vào chủ trương và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khẳng định mong muốn tăng cường, mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm khai thác tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, đón bắt những cơ hội phát triển mới mà Hiệp định EVFTA đem lại cho các doanh nghiệp của cả hai bên. Trong khi đó, một số Trường đại học Ba Lan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi sinh viên, đồng thời khuyến nghị các cơ quan chức năng Ba Lan tạo thuận lợi thủ tục xin thị thực để các sinh viên Việt Nam sang Ba Lan học tập.

Kết quả Hội thảo đã được chính giới, học giả, các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam đánh giá cao. Những ý kiến đề xuất tại Hội thảo là cơ sở tốt để hai nước định hướng cho những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới cũng như tiếp tục triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác hai bên đã đạt được thỏa thuận./.

Warszawa 28/9/2018

            TQ

Sửa lần cuối 2018-09-28 08:16:24

Bình luận

Bình luận qua Facebook