2019-01-10 10:54:11

Đại sứ Vũ Đăng Dũng trao đổi hợp tác với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ba Lan

Ngày 8/1/2019 nhân dịp đầu năm mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Ba Lan Krzysztof Ardanowski đã đến thăm làm việc tại trụ sở Đại sứ quán theo lời mời của Đại sứ Vũ Đăng Dũng.

Bộ trưởng Krzysztof Ardanowski và Đại sứ Vũ Đăng Dũng.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng K. Ardonowski bảy tỏ vui mừng và đánh giá quan hệ Ba Lan – Việt Nam đang phát triển tốt đẹp về các mặt và trong năm 2018 tiếp tục có bước tiến triển mới. Bộ trưởng cho rằng với truyền thống hữu nghị hợp tác lâu dài và các thành tựu phát triển kinh tế năng động của hai nước những năm qua tạo cơ sở thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa về kinh tế - thương mại, trong đó phải kể đến lĩnh vực có nhiều tiềm năng và cơ hội là hợp tác về nông nghiệp. Ba Lan và Việt Nam đều là hai nước có thế mạnh truyền thống về sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp ôn đới của Ba Lan và nhiệt đới của Việt Nam không có tính cạnh tranh mà còn có thể bổ trợ cho nhau. Thời gian tới, phía Ba Lan rất mong muốn gia tăng trao đổi hàng hóa nông sản, thực phẩm với Việt Nam như thịt lợn, gà, sản phẩm sữa các loại, rau quả, nước hoa quả, đặc biệt là táo và nước táo bảo đảm chất lượng cao theo tiêu chuẩn liên minh EU. Bộ trưởng K. Ardonowski cũng nhất trí với Đại sứ Vũ Đăng Dũng cần phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán và Bộ Nông nghiệp Ba Lan để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là việc tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin giữa hai Bộ Nông nghiệp và doanh nghiệp hai nước, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Bộ trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ba Lan (11/2017). Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Ba Lan tỏ ý sẵn sàng thu xếp sang thăm Việt Nam cũng như mong muốn đón Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thăm Ba Lan vào thời điểm thích hợp trong năm 2019./.

Warszawa 10-01-2019.

Tin từ ĐSQ VN tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2019-01-10 09:53:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook