2019-01-10 14:50:19

Tin vắn Ba Lan (10/01/2019)


1. Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã bãi nhiệm bà thứ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội Elżbieta Bojanowska từ ngày 9-1-2019  - phát ngôn viên của Chính phủ đã thông báo cho Thông tấn xã Ba Lan PAP. Bà Bojanowska đã chịu trách nhiệm về dự án sửa đổi đạo luật về chống bạo lực trong gia đình và một số luật khác.


2. Theo nghiên cứu về sức mua của công dân các nước châu Âu do GfK Purchasing Power Europe thực hiện thì sức mua trung bình (nó bằng thu nhập theo đầu người trừ đi thuế và quà tặng hảo tâm) của người Ba Lan trong năm 2018 là 7228 euro, chỉ bằng một nửa sức mua trung bình của người châu Âu. Sự tương phản giữa người giầu và nghèo ở Ba Lan rất lớn so với các nước châu Âu khác. Thu nhập theo đầu người của huyện nghèo nhất trong số 380 huyện của Ba Lan chỉ bằng một phần ba thu nhập của huyện giầu nhất. Sức mua của dân thủ đô Vác-sa-va là cao nhất ở Ba Lan, họ có sức mua cao hơn 87% của sức mua trung bình của cả nước và gần bằng 95% mức trung bình của châu Âu.


3. Từ 1-2-2019 công dân 45 nước – trong đó có Ba Lan- có thể đi du lịch tới Uzbekistan không cần visa nếu đi dưới 30 ngày. Việc thay đổi nhằm thu hút khách du lịch. Năm 2018, khi nước này bỏ visa cho Pháp, Israel và Nhật số khách đã tăng từ 2,6 lên 5,3 triệu người. Năm 2018, nước này bỏ visa cho Ba Lan và 44 nước khác trong đó có Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungari, Đan Mạch, Rumani, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Achentina và Áo. Chính quyền nước này có mục tiêu bỏ visa cho khách từ 76 nước trên thế giới.


QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2019-01-10 13:49:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook