2019-03-26 08:13:01

Ba Lan: Tổng kết cuộc thi toán thiếu nhi toàn Ba Lan lần thứ XIV, (Olimpiada Matematyczna Juniorów 2018/2019 )

Trưa ngày 24/03/2019 tại trường phổ thông cơ sở số 112 mang tên Janna Pawła II, Ban tổ chức cuộc thi Olimpia toán thiếu nhi toàn Ba Lan đã tổng kết cuộc thi lần thứ XIV.

Hàng trăm học sinh, phu huynh học sinh, giáo viên từ các tỉnh thành Ba Lan đã đến dự.
Tại buổi tổng kết Ban tổ chức đã cử các đoàn học sinh giỏi toán tham gia các cuộc thi toán quốc tế trong đó có cuộc thi toán mở rộng tại Hà Nội ( HOMC ) lần thứ 16 từ 2 đến 6/4/2019.

Hàng trăm giáo viên, học sinh và phụ huynh đã đến dự.

Đoàn học sinh Ba Lan đến Hà Nội lần này có 6 học sinh cùng một giáo viên và một phụ huynh. 
Giáo sư toán, tin trường đại học tổng hợp Warszawa Nguyễn Hùng Sơn, chuyên gia toán quốc tế cũng theo đoàn về Việt Nam.
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng gửi lời cám ơn tới các tổ chức, cá nhân cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã tài trợ cho đoàn đi thi toán tại Hà Nội.

BTC gửi lời cám ơn đến các tập thể, cá nhân CĐVN tại Ba Lan đã tài trợ cho đoàn đi thi toán tại Hà Nội.

Trong buổi tổng kết, Ban tổ chức đã trao Dyplom cho các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi năm nay.

 OMJ là một sân chơi rất bổ ích và đã có rất nhiều các em học sinh gốc Việt tham gia và đạt giải ở kỳ thi này
Năm 2018 thí sinh gốc Việt Asia Ha đã cùng đoàn Ba Lan dự thi ở Hà Nội và đã đoạt Huy chương đồng.

Tại cuộc thi lần này, trong số các cháu được giải có cháu Mai Hải An đoạt giải Laureaci II Stopnia và cháu Nguyễn Tuệ Anh đoạt giải Laureaci IIi Stopnia.

Hai thí sinh Nguyễn Tuệ Anh và Mai Hải An.

Các thí sinh đọat giải được nhận học bổng của ngan hàng mbank. Cháu Mai Hải An còn được dự trại hè tổ chức vào tháng 6/2019.

Cuộc thi OMJ XIV có 3 vòng:

Vòng 1 từ 1/9 đến 15/10. có 11592 thí sinh của 1486 trường tham gia. Vòng 2 tổ chức ở các tỉnh ngày 12/01/2019. có 1753 thí sinh của 877 trường.

Vòng 3 tổ chức ngày 23/3 tại Warszawa. Vòng này có 257 thí sinh của 166 trường

Warszawa 25/03/2019

            TT

Sửa lần cuối 2019-03-26 07:12:42

Bình luận

Bình luận qua Facebook