2019-08-29 07:09:30

Tin vắn Ba Lan (28/08/2019)

Tin vắn Ba Lan 28/8/2019

1.Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki ra quyết định áp dụng hai cấp báo động trên toàn lãnh thổ Ba Lan từ ngày 26/08 đến hết ngày 4/9/2019. Bộ Nội vụ và Hành chính MSWiA thông báo việc đưa cấp báo động có tính chất phòng ngừa liên quan đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày Đại chiến Thế giới lần thứ 2 bùng nổ và chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Hoa Kỳ. Các biện pháp trên cũng đã áp dụng khi Ba lan tổ chức hội nghị an ninh Cận Đông, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP24 ở Katowice hay Ngày Tuổi trẻ Thế giới ở Krakowie. Mức báo động ALFA là mức thấp nhất theo luật về chống khủng bố. Mức báo động CRP liên quan đến an ninh mạng. Có thể có việc tăng kiểm tra xe ở trên đường và người ở các cửa khẩu.

2. Nói chuyện với báo "Rzeczpospolita" ông Bộ trưởng Bộ Quy hoạch hạ tầng Andrzej Adamczyk khẳng định mạng xa lộ (autostrad, ký hiệu là A) của Ba Lan sẽ hoàn thành 100% vào năm 2025 và sẽ dài tổng cộng gần 2 nghìn km. Hiện nay mạng này đã làm xong 83%, hiện đang làm 120 km, 22 km đường A18 đang trong giai đoạn đấu thầu, gần 38 km đoạn đường A2 từ Mińsk Mazowiecki–Siedlce sẽ đấu thầu trong năm nay. Năm 2020, Bộ dự kiến tổ chức đấu thầu tiếp 112 km. Sau đó chỉ còn làm 32 km đường A1 từ Biała Podlaska đến biên giới Bạch Nga. Mạng đường xe chạy nhanh (droga ekspresowa, ký hiệu là S) hiện mới chỉ xong có 40% (2200 km).

3. Hệ thống thu gom nước thải trong mạng lọc nước Czajka của Vác-sa-va bị hư hỏng nên chất thải đổ thẳng ra sông Wisła. „Đây là một tai họa môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sức khoẻ và cuộc sống của dân” – theo lời ông Bộ trưởng Bộ Môi trường Henryk Kowalczyk. Hiện mỗi giây ba nghìn lít chất thải đổ vào sông. Ông Tỉnh trưởng Vác-sa-va Rafał Trzaskowski thông báo là hôm thứ sáu nước thải sẽ trôi về đến Płock. Do cả hai bộ phận thu gom nước thải đều hỏng nên ước tính tổng thể tích chất thải đổ ra sông lên đến 260 nghìn mét khối.

4. Vé xem chiếu bóng ở Vác-sa-va đắt hơn ở Đức nếu so với mức lương. Hiện các ngày trong tuần giá vé không thấp hơn 30 zł (7,3 euro), các ngày cuối tuần giá vé ở các multipleks lên đến 40 zł (8,5 euro). Ở Đức giá vé trong tuần là 7,8 euro, và các ngày cuối tuần là 8,8 euro. Vé rẻ hơn Vác-sa-va tại các thành phố lớn ở Czech (8,2 euro), Latvia (8,1 euro), Hy Lạp (7,5 euro), Litva (7,0 euro), Bồ Đào Nha (6,6 euro), Slovenia (6,4 euro), Rumani(6 euro), Nga (6,1 euro), Hungari (5,7 euro) hay Bungari (5,6 euro). Vé đắt nhất là Thụy Sỹ (17,5 euro), sau đó là Na Uy (15,5 euro), Đan Mạch (14,1), Anh (13,8), Thụy Điển(13,2), Phần Lan và Pháp (13,0).

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2019-08-29 05:09:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook