2019-10-06 07:52:12

Tin vắn Ba Lan (05/10/2019)

*

1.Theo thăm dò dư luận mới nhất của Viện nghiên cứu thị trường và xã hội (IBRiS), có 56,8% số người được xin ý kiến sẽ đi bầu Quốc hội hôm 13/10 sắp tới và đảng PiS sẽ đạt 44,3% số phiếu, đủ để tự nắm quyền với 253 ghế. Tiếp theo là Liên minh Công dân với số phiếu 23,4% và có 137 ghế. Đứng thứ ba là Lewica, 12% phiếu với 50 ghế trong Quốc hội.

2. Ngày 4/10/2019, tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã ký đưa Ba Lan vào nhóm các nước không cần xin vi-sa du lịch khi vào Mỹ. Công dân các nước thuộc diện này không cần đến đại sứ quán hay cơ quan ngoại giao ở nước sở tại gặp lãnh sự mà chỉ cần đăng ký vào trong hệ thống điện tử ESTA. Do vậy công dân Ba Lan không còn phải trả lệ phí 160 USD như trước đây, mà khi đăng ký chỉ phải nộp 14 USD. Tuy nhiên các nước thuộc nhóm này vẫn phải duy trì được mức từ chối cho nhập cảnh tại các cửa khẩu ở Mỹ dưới 3%. Cũng cần nhớ là những người sau hôm 1/3/2011 đã nhập cảnh vào các nước mà Mỹ coi là liên quan đến khủng bố như Irac, Iran, Syria, Sudan, Libia, Somali và Jemen sẽ bị từ chối không được nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra khách phải có hộ chiếu sinh học (biometryczny paszport) và vé khứ hồi.

3. Không khí lạnh của cực Bắc sẽ tràn về Ba Lan trong ngày cuối tuần này. Nhiệt độ giảm, lạnh và có mưa tuyết. Nhiệt kế có thể xuống -2 độ C! Các lái xe cần đặc biệt lưu ý vì điều kiện trên đường xấu. Ngày thứ bảy tuyết sẽ rơi ở các vùng núi. Miền Bắc Ba Lan có thể có krupy śnieżnej, còn ngày chủ nhật vùng Pomorze sẽ có tuyết rơi. Radiozet.pl cảnh báo nhiệt độ cả nước sẽ chỉ là 12 độ C.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2019-10-06 05:52:31

Bình luận

Bình luận qua Facebook