2019-10-18 21:04:02

Tin vắn Ba Lan (18/10/2019)

1.Theo các con số của Ủy ban Bầu cử Quốc gia PKW, ở Vác-sa-va đã có 1.073.190 phiếu bầu cử hôm 13/10 hợp lệ trên con số người được phép đi bầu là 1392416. Tỷ lệ đi bầu cao nhất là ở quận Wilanow – 85,24% và thấp nhất là Praga-Północ – 68,41%. Việc này đem lại con số kỷ lục tham gia bầu cử lên tới 77,07%. Chính quyền Thủ đô để cảm ơn và thưởng cho việc làm tròn nghĩa vụ công dân đã quyết định trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần 19-20/10 đảm bảo cho dân thủ đô vào cửa miễn phí tới một số nhà hát và viện bảo tàng, cũng như một số bể bơi ngoài trời, phòng tập, sân tennis hay squash; ví dụ như Trung tâm thể thao "Aktywna Warszawa", Công viên Văn hóa ở Powsin và tất cả các Trung tâm Văn hóa thể thao của các quận. Danh sách chi tiết các đơn vị tham gia có thể tìm trên trang mạng um.warszawa.pl.

2. Cuộc khủng hoảng về thuốc của Ba Lan vẫn đang tiếp tục. Theo số liệu từ hơn 1200 hiệu thuốc, hiện vấn đề lớn nhất là thiếu các thuốc chứa metformina, dùng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 mà hơn 90% người mắc bệnh tiểu đường ở Ba Lan đang bị. Hiện nay số người đang tìm mua thuốc metformina này có thể so sánh với số các bệnh nhân mà hai tháng trước đây tìm mua thuốc chữa bệnh tuyến giáp euthyrox.

3. Việc thực hiện đổi giờ mùa hè sang giờ mùa đông vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Năm nay sẽ vào đêm thứ bảy 26 sang sáng chủ nhật 27/10. Vào lúc 3h sáng ta lùi đồng hồ lại một tiếng, đổi thành 2h00 và chúng ta sẽ ngủ dài hơn. Do việc đổi giờ không mang lại hiệu quả tiết kiệm đáng kể nên Ủy ban Châu Âu đã tiến hành các cuộc thảo luận đi tới chấm dứt việc đổi giờ trên toàn Liên minh và chúng ta còn phải chờ kết quả cuối cùng.

4. Hôm thứ năm 15/10/19 các nhân viên Phân ban biên phòng Vác-sa-va trong khi tiến hành kiểm tra việc ở Ba Lan hợp pháp tại địa bàn Wólka Kosowska và đã bắt giữ 3 người châu Á. Những người đàn ông này ở độ tuổi từ 48 đến 49 và đều là công dân Trung Quốc, họ làm việc chở và dỡ hàng ở gian buôn bán thuộc một trung tâm thương mại châu Á. Hai người trong số đó đã không rời khỏi Ba Lan sau khi hết hạn vi-sa, người thứ ba không có giấy tờ gì. Các thủ tục hành chính đã được làm để buộc họ về nước và cấm nhập cảnh Ba Lan và các quốc gia thuộc khối Schengen trong vòng từ 6 tháng đến 3 năm đã được thực hiện với tất cả số người bị bắt này.

QV (theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2019-10-18 19:04:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook