2020-01-31 06:15:25

Ba Lan: Đã có 300 nghìn hãng biến mất từ danh sách đăng ký VAT trong vòng 3 năm qua

Các số liệu của Bộ Tài chính làm chúng ta không còn ảo tưởng gì nữa. Mỗi năm trung bình có đến 100 nghìn hãng bị xóa đi từ danh sách đăng ký các hãng đóng thuế VAT đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2019 chính xác là có 320390 hãng bị xóa đi từ danh sách này. Vậy các nguyên nhân phổ biến nhất là gì? Các nhân viên có quyền xóa tên hãng khỏi danh sách và không thông báo cho họ bằng quyết định được không? Quan điểm của các tòa án hành chính về vấn đề này ra sao?

Ngoài các số liệu liên quan đến xóa khỏi thống kê, Bộ cũng thống kê các trường hợp ghi lại vào danh sách và các trường hợp từ chối cho đăng ký. Vậy các nguyên nhân phổ biến nhất là gì? Việc đưa vào biểu mẫu VAT-R địa chỉ ảo của trụ sở có bị coi như khai không trung thực và là nguyên nhân bị từ chối không?

Phần lớn các hãng bị xóa tên khỏi danh sách này là các hãng báo tạm ngưng hoạt động quá 6 tháng liên tục. Nó chiếm 2/3 số các hãng bị xóa, chính xác là 213.500 hãng. Trong số khoảng 100 nghìn hãng còn lại thì khoảng 1/3 là trường hợp nộp báo cáo trống, tức không có giao dịch cả bán lẫn mua (37000 hãng). Một nhóm tương tự 31500 hãng không nộp báo cáo trong 3 tháng liền nên bị xóa khỏi danh sách. Như vậy còn lại khoảng 38000 hãng. Chúng thuộc vào các hãng không có địa chỉ liên hệ được hoặc các hãng không đến khi sở thuế gọi. 6500 hãng khai trong biểu VAT-R không đúng thực tế. 2000 hãng trong số này sở thuế nói là không tồn tại. Một số hãng bị tòa quyết định không cho hoạt động.

Các doanh nghiệp mới hình thành và đi vào hoạt động còn thông báo việc rất khó khăn để đăng ký VAT cho hãng và phải chờ đợi rất lâu nữa.

Bạn có thể nghe chi tiết trên đường dẫn của bài báo.

QV (https://podcast.gazetaprawna.pl/z-rejestru-vat-zniknelo-juz-300-tysiecy-firm?utm_source=facebook.com&utm_medium=promo&utm_campaign=23844231328510666)

Sửa lần cuối 2020-01-31 05:13:24

Bình luận

Bình luận qua Facebook