2020-02-04 01:05:30

Tin vắn Ba Lan (31/01/2020)

  1. Ba Lan đang thiếu nhân viên trong ngành vận tải. Lương lái xe hiện đã tăng đến 6000 zloty và sẽ ngày càng tăng, vì người ta ước tính là đang thiếu vài chục ngàn lái xe. Chỉ cần có bằng lái xe (các loại xe tương ứng) và vài ngày rảnh rỗi trong tuần là có việc làm. Tuy nhiên, có thể thỉnh thoảng phải lái xe đi công tác xa nhà vài ngày (chở hàng ra nước ngoài).

  2. Theo tin của tờ báo mạng Warszawa-nasze miasto thì Thủ đô Vác-sa-va đứng thứ 10 trong danh sách (không mấy vinh dự cho lắm) những thành phố bị kẹt xe ô tô thường xuyên. Trung bình mỗi năm mỗi người lái xe của thành phố này phí mất 173 tiếng đồng hồ chờ đèn đỏ. Danh sách như sau:

  1. Bogota: 272

  2. Rzym: 254

  3. Dublin: 246

  4. Paryż: 237

  5. Londyn: 227

  6. Mediolan: 226

  7. Mexico City: 218

  8. Rio de Janeiro: 199

  9. Bruksela: 195

  10. Warszawa: 173.

  11. Đến 20 : Edynburg (165), Toronto (164), Kapsztad (162), Istambuł (157), Zurych (156), Waszyngton (155), Berlin i Sao Paulo (154), Auckland (154), Barcelona (147).

  1. Ngày 23.01.2020 Tòa án Tối cao của Ba Lan vừa đặt phiên họp tổng hợp bao gồm hơn 60 thẩm phán của cả 3 Phòng ban (Hình sự, Dân sự và Lao động) và đã cho ra một nghị quyết quan trọng: Tất cả các thẩm phám do Hội đồng Tư pháp Quốc gia (mới) bầu ra trong khoảng thời gian đảng PiS nắm quyền là không có quyền cho ra tuyên án. Nghị quyết này không áp dụng cho quá khứ, tức là những bản án được phán quyết trước ngày 23.01.2020 thì vẫn có hiệu lực pháp luật, nhưng những bản án tính từ ngày này có thể bị kháng án, bởi vì là những thẩm phán mới được cử ra có thể bị nghi ngờ là đã bị ảnh hưởng chính trị, hiểu theo Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan và ngành tư pháp Liên Âu, như vậy là có thể bị khiếu nại.

  1. Ngày 25.01.2020, gần 10 ngàn đảng viên của đảng Cương lĩnh Công dân ở Ba Lan đã bầu ra Chủ tịch mới cho của đảng mình. Theo các thông tin chưa chính thức nhưng gần như chắc chắn là ông Borys Budka sẽ giữ chức vụ này, bởi vì người ta ước tính là ông này đã đạt được khoảng 80% tổng số phiếu, còn các đối thủ khác thì chỉ được khoảng 10% hoặc ít hơn. Chủ tịch mới của đảng PO đã tuyên bố là đảng này sẽ có những phương thức hoạt động mới mẻ và sẽ cố gắng thắng cử trong các cuộc bầu cử tiếp theo ở Ba Lan, để nắm quyền thay cho đảng PiS (Pháp luật và Công lý). Đảng PO được thành lập đúng 19 năm trước đây, vào ngày 24.01.2001.

  1. Một số sinh viên Ba Lan của trường Đại học Bách khoa Rzeszów vừa trở về Ba Lan từ TP Vũ Hán, nơi đang lan tràn bệnh dịch mới. Sân bay Chopin ở Vác-sa-va thông báo là đã chuẩn bị kỹ mọi khả năng có thể xảy ra để kịp thời phòng ngừa. Các sinh viên nói trên được các cơ quan y tế chức năng theo dõi, để kịp cách ly nếu phát hiện ra bệnh. Do vậy người dân Ba Lan vẫn yên tâm là quốc gia này chưa bị ảnh hưởng gì, mặc dù ở Pháp đã phát hiện ra 2 và ở Bồ Đào Nha đã phát hiện ra 1 ca nhiễm bệnh nguy hiểm này.

  1. Cho tới nay còn một số quốc gia vẫn nợ tiền Ba Lan, vay hoặc mua hàng từ thời còn tồn tại hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những quốc gia thân thiện với hệ thống này. Nợ nhiều nhất là Irak, quốc gia này còn nợ Ba Lan khoảng 4,2 tỷ zloty. Sudan nợ 405 triệu zloty, Mozambik nợ 105 triệu zloty và Cuba còn nợ 13,65 triệu zloty, tính đến cuối năm 2019. Ba Lan đã đòi xong khoản tiền nợ từ Triều Tiên là 33,67 triệu rúp clearing (tức 7,1 triệu zloty) và đòi được Cămpuchia 2,53 triệu rúp clearing.

  1. Bộ trưởng Y tế Ba Lan Łukasz Szumowski thông báo là có thể đặt ra quy định là những bệnh nhân đã đặt chỗ xếp hàng khám bác sỹ mà không chịu đến khám thì có thể sẽ bị phạt tiền. Hàng năm Ba Lan có khoảng 17 triệu đợt đăng ký khám bệnh, mà “bệnh nhân” không chịu đến khám. Ông Bộ trưởng cho là nhẽ ra trong những buổi đó thì có 17 triệu đợt khách khác có thể đến khám, mà không phải tiếp tục xếp hàng chờ lâu.

  1. Cũng theo tin của ông Bộ trưởng nói trên, hiện nay ở Ba Lan chưa có trường hợp nhiễm bệnh sưng phổi corona virus nào. Có một số sinh viên từ Vũ Hán về Ba Lan, bị cách ly và kết quả xét nghiệm cho thấy là không có biểu hiện nhiễm bệnh. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã đón các công dân khác của mình về Ba Lan (nhờ chuyến máy bay quân sự của Pháp).

  2. Hãng hàng không LOT của Ba Lan đã quyết định tạm treo cho đến ngày 09.02.2020 tất cả các chuyến bay sang Trung Quốc, để bảo đảm sức khỏe của công dân quốc gia này. Chuyến bay của LOT chở các công dân Ba Lan và EU từ Pekin về Ba Lan cũng đã hạ cánh và hành khách cũng đã được kiểm tra sức khỏe rất kỹ lưỡng.

NHM (Tổng hợp từ các báo BL)

Sửa lần cuối 2020-02-04 00:41:41

Bình luận

Bình luận qua Facebook