2020-03-16 15:12:26

Tin vắn Ba Lan (16/03/2020)

1. Theo tin từ wiadomości.wp.pl vào hồi 9:00, thứ 2 ngày 16/03/2020 Ba Lan đã có thêm 25 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 150.

2. Tin từ họp báo vào lúc 11:00 ngày 16/03/2020 của Bộ trưởng Y tế Łukasz Szumowski:

- Số ca nhiễm ở Ba Lan đang tăng nhanh. Sáng thứ 2 ngày 16/03/2020 đang là 150/3. Trong vài ngày tới số ca nhiễm có thể đạt mức 4 chữ số;

- Chính quyền khuyến cáo: nên lưu trú tại nhà. Tránh những nơi đông người. Nâng cao chấp hành các chế độ giữ vệ sinh.

- Mỗi BV Lây sẽ được trang bị 1000 (một ngàn) bộ quần áo bảo vệ, và 1000 (một ngàn) chiếc khẩu trang/mặt nạ.

- Chúng ta có 70 chiếc xe cấp cứu có trang bị cho phép lấy mẫu thử từ cổ họng.

3. Ông M. Dworczyk – Chánh Văn phòng Thủ tướng: Bắt đầu từ hôm nay (thứ 2, ngày 16/03/2020) đình chỉ các chuyến bay nội địa.

4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: có khoảng từ 200 – 400 ngàn người Ba Lan đang tạm trú ở nước ngoài...

5. Theo tin từ opinia.wp.pl vào 16/03/2020, trước khi nổ ra đại dịch Coronavirus thì người Ba Lan thường được coi là những người thích nhốn nháo, vô tổ chức và thích mạo hiểm không cần thiết (trích nguyên văn: …niezorganizowani anarchiści skłonni do zbędnego ryzykanctwa). Có lẽ ngày hôm nay thì ít ai dám nói như vậy nữa. Còn các dân tộc khác thì sao nhỉ? – ông Wiktor Świetlik, phóng viên của WP.P. Để đánh đổi được các định kiến sai trái thì tốt nhất là bằng hành động, chứ không phải bằng cách thuyết phục. Elentir – một bloger Tây Ban Nha – đã lấy Ba Lan làm tấm gương chống Coronavirus. Anh bạn Tây Ban Nha này kêu ca: khi mà Bộ trưởng Bộ y tế của đất nước sông Vít-xtu-la là một giáo sư y học với hơn 150 công trình đã được công bố thì ông đồng nhiệm ở Ma-đờ-rít lại là một nhà triết học, mà suốt đời chỉ chuyên sắp đặt phân bổ các vị trí chính trị cho đảng xã hội.

6. Theo tin từ wiadomości.onet.pl vào hồi 13h15’, ngày 16/03/2020, thì:

- bắt đầu từ hôm qua trên tất cả các biên giới của Ba Lan đã thiết lập kiểm soát. Tất cả những ai đi vào Ba Lan đều phải bị cách ly 14 ngày;

- có 11 chiếc máy bay của Hãng LOT đã được gửi đi đón người Ba Lan đang (tạm trú) ở nước ngoài về;

- ở CH Séc (Tiệp) đã áp dụng cách ly với tất cả mọi cư dân. Chỉ được phép: đi làm, đi khám bác sĩ hoặc ra cửa hàng;

- từ hôm nay cho đến ngày 25/03/2020 tất cả các nhà trẻ, trường mẫu giáo, tiểu và TH PT, đại học đều tiếp tục bị đóng cửa;

- hãng LOT công bố: trong 14 ngày, tức đến ngày 28/03/2020, đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế cũng như nội địa;

- không áp dụng cách ly với những người như sau:

* sinh sống ở trong nước trong dải sát biên giới, nhưng hàng ngày đi làm việc ở nước lân cận,

* người nước ngoài, sinh sống ở nước lân cận, nhưng hàng ngày đi làm việc ở Ba Lan,

* lái xe chuyên nghiệp chuyên vận tải hàng hóa hoặc chở khách, thực hiện công việc của mình.

7. Theo tin từ businessinsider.com.pl vào hồi 13:00, thứ 2, ngày 16/03/2020, thì: Hiệp hội các nhà Bank Ba Lan ZBP sẽ đề xuất tạm lui các khoản trả góp đối với các khoản vay (kredyt).

8. Theo tin từ polsatnews.pl vào hồi 8:15 ngày 16/03/2020 thì ông Tomasz Siemoniak (cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng, phó CT đảng PO – người dịch) đã nói với „Graffiti” rằng: „Cần phải hợp tác và xây dựng niềm tin vào các hoạt động của Chính phủ”.

Chúng tôi đã hưởng ứng và hỗ trợ các hoạt động của chính phủ trong cuộc chống Coronavirus, đóng cửa các trường học, tái thiết lập kiểm soát trên các biên giới, mở rộng việc cách ly. Cần phải hợp tác, nếu như nói về sức khỏe và tính mạng của người dân Ba Lan. Liên minh Công dân (đảng KO) cũng muốn rằng: các bộ thử nghiệm Coronavirus sẽ dễ được tiếp cận đại trà hơn cho dân chúng, còn các bác sĩ và đội ngũ y tế thì sẽ có đủ trang thiết bị bảo vệ.

QV (theo các nguồn từ báo chí Ba Lan)

Sửa lần cuối 2020-03-16 14:09:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook