2020-07-25 19:10:20

Tin vắn Ba Lan (25/07/2020)

1- Vào ngày 18.07.2020, bộ Y tế Ba Lan lần thứ hai đưa ra chỉ số lây chéo Coronavirus R (współczynnika reprodukcji) của tất cả 16 tỉnh. Lần này so với lần đầu công bố vào ngày 22.06.2020 cho thấy chỉ số R giảm tại 6 tỉnh trong khi đó 8 tỉnh có chỉ số này tăng lên. Riêng hai tỉnh Lubuskie và Świetokrzyskie không được so sánh vì trước ngày 22.6 có số người bị nhiễm Coronavirus quá ít. Nếu tính riêng trong tháng bẩy thì 11 tỉnh có chỉ số R lớn hơn 1, đồng nghĩa với số người bị nhiễm coronavirus ở các tỉnh này có chiều hướng tăng lên. Cụ thể:

  1. Lubuskie 1,64

  2. Małopolskie 1,54

  3. Świętokrzyskie 1,34

  4. Kujawsko-pomorskie 1,24

  5. Pomorskie 1,21

  6. Zachodniopomorskie 1,2

  7. Dolnośląskie 1,12

  8. Mazowieckie 1,1

  9. Lubelskie 1,07

  10. Łódzkie 1,07

  11. Podkarpackie 1,06

Chỉ số R (còn gọi là R0) cho phép đánh giá mức độ nhiễm Covid-19 tại một địa phương. Nếu tỉnh nào có chỉ số này nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là dịch bệnh đang giảm. Theo thông báo của bộ Y tế, chỉ số R của toàn Ba Lan vào ngày 18/07/2020 là 1,05. Như vậy, 1 người có thể lây nhiễm cho 1,5 người hay 100 người có thể gây lây nhiễm cho 105 người khác.

Sławomir Nowak

2- Ngày thứ 3 (21/07/2020) tòa án vùng Mokotow Vác-sa-va đã ra phán quyết tạm giam ba tháng ông Sławomir Nowak – cựu bộ trưởng Giao thông và ông Jacka P.. Ông Dariusz Z. bị tạm giam có điều kiện, theo đó ông sẽ được tại ngoại nếu đặt cọc cho tòa một triệu zloty. Cả ba người này vừa bị CBA bắt giữ trong ngày 20/07/2020.

Ông Sławomir Nowak bị kết tội tổ chức tội phạm và tham nhũng. Trong thời gian làm sếp của cơ quan dịch vụ đường ô tô Ukrawtodor tại Ukraina ông đã nhận hối lộ số tiền 1,3 triệu zloty. Tuy nhiên ông Nowak đã phủ nhận tội của mình và cho rằng việc bắt giam ông là vì mục đích chính trị.

Dariusz Z

Cựu chỉ huy đơn vị quân đội GROM Dariusz Z. và doanh nhân Jacek P. cũng bị kết tội tham gia tổ chức nhóm tội phạm, rửa tiền và nhận hối lộ vật chất. Cả hai người này cũng phủ nhận tội phạm của mình.


3- Vào ngày 24/07/2020 nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã xảy ra tại Gdansk, Katowice, Kraków, Łodz, Poznan và nhiều thành phố khác của Ba Lan. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ muốn từ bỏ hiệp ước chống bạo lực đối với phụ nữ. Hiệp ước chống bạo lực với phụ nữ cho phép Liên minh châu Âu và các nước thành viên của khối ngăn chặn bạo hành đối với phụ nữ bao gồm bạo hành tâm lí, bạo hành cơ thể, bạo hành tình dục, hiếp dâm, nhòm trộm, cắt xén bộ phận sinh dục nữ, cưỡng hôn, phá thai và triệt sản. Ba Lan đã kí kết hiệp ước này vào tháng 12/2012 và phê chuẩn vào năm 2015. Thời gian gần đây trên các diễn đàn ngày càng xuất hiện nhiều tranh cãi về khả năng từ bỏ hiệp ước của chính phủ Ba Lan. Hai nhân vật quan trọng trong chính phủ là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Phát triển Jadwiga Emilewicz và Trưởng công tố kiêm bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Zbioro đều ủng hộ kế hoạch từ bỏ này.


4- Quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật đổi mới về giao thông với 325 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 118 phiếu trắng vào ngày thứ 6 (24/07/2020).

Dự luật mới cho phép đăng kí xe ô tô mới mua qua internet và lái xe không cần mang theo bằng lái khi ra đường trong phạm vi cả nước. Lái xe sẽ không cần thay đổi giấy đăng kí xe. Thủ tục đăng kí xe sẽ được đơn giản hơn với việc không cần cấp sổ sở hữu xe (karta pojazdu) và bỏ việc dán nhãn kiểm tra xe. Chủ xe mới cũng có thể đề nghị giữ nguyên số đăng kí xe. Ngoài ra, luật mới cũng cho phép các cơ quan kiểm tra xe, các trạm kiểm tra kĩ thuật xe không cần giữ lại giấy đăng kí xe.


5- Những người tị nạn Czeczenia quy tội Ba Lan đã không làm đúng các quy ước quốc tế về cấm tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Ngày 23/07/2020 tòa án nhân quyền châu Âu đã ra quyết định bắt chính phủ Ba Lan phải bồi thường thiệt hại cho các công dân Czeczenia mỗi người 34 nghìn euro. Sự việc xẩy ra trong thời gian từ 15 tháng 3 đến 20 tháng tư 2020, tức là trong thời gian Ba Lan tuyên bố đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19. Người người tị nạn từ Czeczenia cùng với khoảng 50 người khác đã không được phép vào BaLan tại cửa khẩu Brześć-Terespol, không được bảo vệ và che chở. Hiện nay Czeczenia vẫn đang là nước đe dọa an ninh đối với phụ nữ và những người không cùng chính kiến với nhà nước.

6- Tháng bảy là tháng kết thúc thời kì sinh để của bò tót hoang dã sống tại các khu rừng thuộc Bieszczady . Theo thông tin của Ban quản lí các khu rừng quốc gia (RDLP) thì số bê con được sinh ra trong năm nay đã vượt con số 100. Phát ngôn viên của Ban quản lí – ông Edward Marszałek nói rằng vào mùa hè có thể đễ dàng kiểm tra số bê mới sinh vì bò tót thường sống thành từng bầy nhỏ, trong đó các chú bê thường đi cùng với mẹ còn bò đực đi riêng. Bê con nhiều khi đi thành từng đàn, cuộc vui chơi của chúng thường kéo dài cho tới tháng 8. Tại lâm trường Stuposiana có bốn con bò tót mới được sinh ra. Lâm trường đang mở cuộc thi đặt tên cho bốn chú này (gồm 2 con đực và 2 con cái). Cuộc thi kéo dài đến hết tháng bẩy và kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 8. Từ đầu hè đến nay đã có 950 nghìn khách du lịch đến thăm các chú bê, ban quản lí lâm trường dự tính năm nay sẽ có 1 triệu khách du lịch đến vùng này.

QV (Tổng hợp từ các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2020-07-26 05:42:23

Bình luận

Bình luận qua Facebook