2020-11-06 09:35:35

Đại dịch COVID-19: Thủ tướng trình bày những hạn chế mới

Trong ngày thứ 4 (04/11/2020), tại Ba Lan đã có thêm 24.692 ca nhiễm coronavirus và 373 bị chết do COVID-19. Đây là số ca nhiễm và số người tử vong trong ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh ngày càng có nguy cơ tăng cao, trong cuộc họp báo ngày thứ 4, thủ tướng Mateusz Morawiecki đã trình bày danh sách một số hạn chế mới có hiệu lực từ thứ 7 (07/11/2020) và sẽ tiếp tục ít nhất cho đến ngày 29 tháng 11:

Trường học:         

- Mở rộng việc học từ xa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, đồng thời các học sinh lớp 4-8 và Trung học cơ sở tiếp tục học từ xa đến hết ngày 29/11/2020.

Đời sống xã hội:

- Nhà hát, rạp chiếu phim, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, nhà văn hóa, trung tâm âm nhạc,… sẽ đóng cửa.

-  Tại các nhà thờ chỉ được phép 1 người trên 15 mét vuông.

Kinh tê:

- Đóng cửa một số cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Các cửa hàng thực phẩm, mỹ phẩm, y tế và dược phẩm, vật liệu xây dựng, các cửa hàng cho động vật, báo chí và dịch vụ sẽ vẫn mở cửa.

- Trong các cửa hàng có diện tích đến 100 mét vuông: Được phép 1 người trên 10 mét vuông. Trong các cửa hàng trên 100 mét vuông - Được phép 1 người trên 15 mét vuông.

- Khách sạn sẽ chỉ dành cho những khách đi giải quyết công việc.

Ngoài ra, Hội đồng Bộ trưởng cũng đã đưa ra quy chế về chế độ làm việc từ xa đối với các nhân viên trong các cơ quan nhà nước và các văn phòng của chính quyền địa phương từ nay đến ngày 4/12, ngoại trừ tòa án và văn phòng công tố.

Trước đó, trong ngày thứ 3 (03/11/2020), Bộ Y tế đã công bố phiên bản 3.0 của chiến lược chống dịch COVID-19 cho mùa thu năm 2020. Tại cuộc họp báo, người đứng đầu Bộ Y tế, Adam Niedzielski, đã trình bày hai yếu tố chính của kế hoạch bao gồm tăng cường cơ sở của các khu cách ly và đưa vào hoạt động hệ thống chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 với việc sử dụng Pulsoksymetr.

Bộ trưởng cho biết đang thử nghiệm một hệ thống chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà bằng cách sử dụng Pulsoksymetr (còn gọi là máy đo SpO2) ở tỉnh Małopolskie và sẽ mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Thiết bị này cùng với một điện thoại có ứng dụng thích hợp sẽ là một công cụ giúp bác sĩ giám sát theo dõi bệnh nhân để nắm bắt thời điểm bệnh nhân không cần chăm sóc tại nhà nữa mà cần chăm sóc đặc biệt hơn.

Pulsoksymetr là thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến quang học và thuật toán để tính phần trăm độ bão hòa oxy trong máu. Mức độ bão hòa ô xy trong máu chính xác của một người khỏe mạnh phải là 95 - 97%. Việc kiểm tra bằng Pulsoksymetr rất đơn giản, an toàn và không cần đưa các dụng cụ y tế vào cơ thể. Mức độ bão hòa oxy trong máu sẽ là thông số cơ bản để xác định bệnh nhân COVID-19 có đang trong tình trạng cần cấp cứu hay không.

QV (Theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook