- Khởi động tiêm chủng COVID-19 cho người cao tuổi 70+
Việc tiêm chủng chống COVID-19 cho những người trên 70 tuổi đã bắt đầu vào thứ 2 (25/01/2021) tại hơn 5.000 điểm trên khắp cả nước.
Trong ngày đầu tiên, đã có hơn 64 nghìn người cao tuổi được tiêm phòng, mặc dù nhiều nơi không thể tiêm vào đúng giờ quy định, phần lớn là do vắc xin chưa đến kịp, một vài nơi do ảnh hưởng thời tiết. Vào đầu giờ buổi sáng do nhiều người đến sớm hơn thời gian quy định nên phải chờ đợi từ 30 đến 40 phút. Sau 1 giờ chiều, tình hình bình thường trở lại.
Tuy nhiên, như người đứng đầu phủ Thủ tướng, Michał Dworczyk thừa nhận trong cuộc họp báo chiều Chủ nhật, "hiện tại chúng ta chưa có thêm vắc-xin nên không có đủ lịch tiêm cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn kêu gọi những người cao tuổi muốn đăng ký tiêm chủng, hãy ở nhà và không đến phòng khám cũng như các điểm tiêm chủng để đăng kí tiêm”.
Trước đó vào ngày 20/1, Văn phòng thủ tướng Chính phủ đã gửi thông báo đến tất cả các điểm tiêm chủng trong cả nước: "Do nguồn cung cấp vắc xin hạn chế của Pfizer và sự quan tâm lớn đến việc tiêm chủng tại Ba Lan, vui lòng KHÔNG đặt lịch tiêm mới cho bất kì ai trong khoảng thời gian từ 25/01 đến 21/02/2021 (trừ khi điểm tiêm chưa đạt mức 30 cuộc hẹn trong 1tuần).
- Về việc đăng kí tiêm chủng cho người cao tuổi 70+
Từ 6 giờ sáng ngày thứ 6 (22/01/2021), người cao niên từ 70 tuổi trở lên bắt đầu đăng ký tiêm vắc xin phòng chống COVID-19. Rất nhiều người đã chọn phương thức thứ ba tức là đăng ký tại chỗ. Do vậy, tại nhiều thành phố, những người muốn đăng ký đã phải xếp hàng dài trước các điểm tiêm chủng. Nhiều người cho biết không thể đăng ký qua điện thoại vì tổng đài không hoạt động,
Nhà chức trách kêu gọi những người cao niên không nên đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe để đăng ký tiêm chủng do nguy cơ lây nhiễm khi xếp hàng. Hãy sử dụng đường dây nóng 989, một kênh đơn giản và thuận tiện cho người cao tuổi. Nếu gọi qua đường dây nóng và được biết không còn lịch tiêm vắc-xin cho đến cuối tháng 3, thì có thể để lại thông tin chi tiết và các chuyên gia tư vấn sẽ gọi lại khi có chỗ trống.
Chính phủ cũng thông báo rằng, người cao tuổi có thể lựa chọn kênh đăng ký bổ sung tiêm chủng qua SMS. Trước tiên gửi một tin nhắn SMS tới số: 664 908 556, với nội dung "szczepimy się". Sau khi gửi tin nhắn đi ta sẽ nhận được thư trả lời trong đó yêu cầu gửi số Pesel và code bưu điện nơi ở của mình. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ vào hệ thống cho đến khi có nguồn cung vắc xin mới và ngày tiêm mới. Lúc đó chuyên gia tư vấn sẽ gọi lại và đề nghị một cuộc hẹn tiêm chủng vào một ngày cụ thể.
Ngoài ra, nếu người cao niên trên 70 tuổi không còn lịch tiêm trong khu vực của mình thì có thể điền vào đơn đăng ký (e-Rejestracja) trên pacjent.gov.pl hoặc www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja. Khi tình hình thay đổi và có lịch tiêm mới, những người này sẽ được thông báo.
- Tình hình tiêm chủng
Tiêm chủng COVID-19 bắt đầu ở Ba Lan vào ngày 27 tháng 12. Chính phủ ước tính sẽ có ba triệu người bao gồm các nhân viên y tế và người cao tuổi được chủng ngừa vào cuối quý I. Cho đến 10:30 hôm nay (26/01/2021), đã có 776 987 người được tiêm chủng.
Hiện tại do việc cắt giảm nguồn cung cấp vắc xin từ Pfizer và Moderna việc hoàn thành mục tiêu tiêm chủng như dự kiến tại các nước thành viên Liên Minh châu Âu đang gặp khó khăn. Tại Italia, thứ trưởng Bộ Y tế nước này thừa nhận rằng việc cắt giảm nguồn cung cấp vắc xin sẽ kéo dài việc tiêm chủng cho những người 80 tuổi thêm 4 tuần và phần còn lại của người dân nói chung lên đến tám tuần.
Các nhà chức trách Hungary hôm thứ 5 (21/01/2021) thông báo nước này đã cấp giấy phép tạm thời cho phép không chỉ cho vắc xin Sputnik V của Nga, mà còn cả vắc-xin của công ty AstraZeneca của Anh. Người đứng đầu văn phòng thủ tướng Hungary, Gergely Gulyas, bày tỏ hy vọng nước này sẽ có "càng nhiều vắc xin từ nhiều nguồn càng tốt." Còn thủ tướng Viktor Orban, khi đề cập đến những nỗ lực của chính phủ để có được vắc xin từ Nga và Trung Quốc đã nói rằng "không quan trọng là mèo đen hay trắng, miễn là nó bắt được chuột".
Tại Ba Lan, trong cuộc gặp gỡ của thủ tướng Mateusz Morawiecki với đại diện các câu lạc bộ nghị sỹ (26/01/2021), chính phủ Ba Lan đã thông báo với các đại biểu rằng chính phủ đã từ chối mua 9 triệu liều vắc xin của Pfizer và 6 triệu liều vắc xin của Moderna. Thủ lĩnh của Liên minh Công dân Cezary Tomczyk nói với các nhà báo sau cuộc họp:
- Không biết có quá nhiều vắc xin ở Ba Lan không? Hiện nay chính phủ chưa có bất kỳ hệ thống mua thay thế nào và bộ trưởng Y tế Niedzielski thì nói rằng họ đang theo dõi thị trường.
Cũng tại cuộc gặp gỡ này cũng đã có một yêu cầu được đại diện tất cả các CLB đưa ra, là chính phủ nên bắt đầu đàm phán về việc mua thêm vắc xin bên ngoài Liên minh châu Âu, mặc dù đã kí các thỏa thuận với EU.
Chiến dịch tiêm chủng COVID-19 ở Israel diễn ra nhanh nhất thế giới. Hiện nước này đã hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả những người trên 40 tuổi và bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 18, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trở lại trường học và vượt qua các kỳ thi. Bộ Y tế Israel cho biết trong tổng số 9 triệu dân, cứ 4 người thì một người đã được tiêm vắc xin COVID-19 Pfizer và BioNTech liều đầu tiên.
- Chuyên gia tư vấn tự động của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia
Một số người đã có ngày và địa điểm đăng kí tiêm chủng COVID-19 nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại nói rằng họ sẽ được chủng ngừa ở một điểm khác. Vấn đề này được Quỹ Y tế Quốc gia giải thích rằng "Một chuyên gia tư vấn tự động của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia có thể gọi từ số máy 22 295 00 85. Đây là số tự động, vì vậy bạn không nên gọi lại".
Nếu trung tâm tiêm chủng thay đổi địa chỉ, tư vấn viên tự động sẽ đọc tin nhắn thoại trong đó thông báo về việc thay đổi địa chỉ của trung tâm tiêm chủng. Ngày và giờ tiêm chủng sẽ không có gì thay đổi. Quỹ Y tế Quốc gia cho biết thêm rằng trong cuộc thoại này, tư vấn viên cũng sẽ nhắc bạn rằng một tin nhắn bằng văn bản sẽ được gửi đến số điện thoại di động của bạn 24 giờ trước ngày tiêm chủng. Trên đó sẽ có các thông tin về: địa điểm mới của điểm tiêm chủng, ngày tiêm chủng, thời gian tiêm chủng.
Thông tin về việc thay đổi địa chỉ điểm tiêm chủng sẽ được đọc hai lần trong một lần gọi. Nhà tư vấn tự động sẽ cố gắng kết nối với bạn hai lần trong vòng hai ngày. Nếu vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như bạn không nghe điện thoại hoặc kết nối bị gián đoạn, thì một người từ đường dây nóng của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia sẽ gọi cho bạn.
Quỹ Y tế Quốc gia cho biết thêm, không phụ thuộc vào việc kết nối tự động với đường dây nóng của Trung tâm Tiêm chủng Quốc gia có xảy ra hay không, mỗi người đăng ký tiêm chủng đã cung cấp số điện thoại di động sẽ nhận được một tin nhắn SMS đặc biệt. Tin nhắn này sẽ có các thông tin về: địa điểm tiêm chủng, ngày tiêm chủng, giờ tiêm chủng cùng với thông báo nhắc nhở (chậm nhất là 24 giờ trước khi tiêm chủng).
- Quy định mới của chính phủ về các hạn chế
Các quy định mới của chính phủ Ba Lan liên quan đến các hạn chế, lệnh và cấm trong thời gian dịch bệnh đã được công bố vào thứ 6 (22/01/2021) trên Tạp chí Luật Quy định có hiệu lực từ ngày 23 tháng 1 năm 2021.
Theo quyết định của chính phủ, những người đi qua biên giới Ba Lan sẽ không còn phải cách ly trong mười ngày. Tuy nhiên, sẽ cần phải có kết quả xét nghiệm coronavirus âm tính. Xét nghiệm phải được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi qua biên giới.
Từ ngày 23/01/2021, thành viên của đội tuyển quốc gia của các hiệp hội thể thao Ba Lan và các thành viên của ban huấn luyện, cũng như các giám khảo thể thao trở về Ba Lan sau các cuộc thi do liên đoàn quốc tế tổ chức được miễn nghĩa vụ kiểm dịch. Quy định cũng đưa ra những thay đổi đối với hoạt động của các khách sạn. Những người thực hiện các dự án đầu tư cũng như các trọng tài thể thao và kiểm soát viên chống doping, các nhà báo phải đi công tác xa nhà được sử dụng khách sạn.
Quy định sửa đổi cũng đề cập đến các quy tắc và các giai đoạn tiêm chủng chống COVID-19. Những người là bệnh nhân điều trị tại gia và các cơ sở chăm sóc người khuyết tật, bệnh mãn tính hoặc chăm sóc thường xuyên người cao tuổi cũng được tiêm chủng trong giai đoạn đầu.
Những người mắc các bệnh có khả năng làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cũng được thêm vào danh sách những người được tiêm chủng giai đoạn I của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia. Những bệnh nhân này bao gồm những bệnh nhân đang được lọc máu, mắc bệnh ung thư đang được điều trị (tới một năm kể từ lần nhập viện cuối cùng cho đến ngày tiêm liều đầu tiên), những người trong thời gian thở máy liên tục hoặc sau khi cấy ghép tế bào, mô và cơ quan. Những người này phải sinh sau năm 1961.
Cụ thể:
Nhóm tiêm chủng số 1 được chia thành ba nhóm:
- 1a: Những người 60+ (tiêm chủng cho người 70+ bắt đầu từ ngày 25 tháng 1, còn những người từ 60-69 tuổi đang chờ để được đăng ký)
- 1b: Những người sinh sau năm 1961 nhưng mắc các bệnh mãn tính - bao gồm những người sau khi cấy ghép và lọc máu, những người đang phải thở máy và mắc các bệnh ung thư.
- 1c: Bao gồm giáo viên và những người thi hành công vụ: - sĩ quan hoặc binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ba Lan, Cảnh sát, Biên phòng, Cơ quan An ninh, Cơ quan Tình báo, lự lượng đặc biệt, Cơ quan Tình báo Quân đội, Cơ quan Phản gián Quân đội, Dịch vụ Hải quan và thuế, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Nhà nước, Dịch vụ Bảo vệ nhà nước, bảo vệ Nhà tù, trại giam, Thanh tra Giao thông Đường bộ, Bảo vệ An ninh Đường sắt, các công tố viên và giám định viên của văn phòng công tố, các thành viên của Cục Cứu hỏa tình nguyện, lực lượng cứu hộ núi và mặt nước.
QV (Theo các báo Ba Lan)
Bình luận