2021-07-31 10:38:23

Tiêm chủng là phương pháp duy nhất và hiệu quả để vượt qua đại dịch

Vào ngày thứ 6 (30/07/2021), Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski và người đứng đầu phủ Thủ tướng Michał Dworczyk đã có buổi họp báo chung, diễn ra sau cuộc họp của Nhóm Quản lý Khủng hoảng Chính phủ.

Người đứng đầu chính phủ cảnh báo những gì đang xảy ra ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp Tây Âu, nơi có hàng chục nghìn trường hợp nhiễm coronavirus mỗi ngày là một nguy cơ lớn. Cũng cần thấy rằng, nạn nhân của covid rơi vào 99% những người chưa được tiêm chủng. Vì vậy, trong thời điểm này, tiêm chủng là biện pháp duy nhất và hiệu quả để chống lại coronavirus.

Theo lời thủ tướng, các chiến dịch tiêm chủng của chính phủ đã thành công và khoảng 70% người dân Ba Lan đã sẵn sàng để được chủng ngừa (vào tháng 11 năm ngoái chỉ dưới 30 phần trăm). Những dự đoán từ vài tháng trước về số lượng tiêm chủng đã được khảng định: Dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ là 20 triệu lượt tiêm chủng thì đến cuối tháng 6 đã có khoảng 30 triệu lượt tiêm chủng. Cho đến nay, 34.096.548 lượt tiêm chủng đã được thực hiện, trong đó 17.225.194 người được tiêm chủng đầy đủ, với J&J hoặc với hai liều vắc-xin khác được phép ở EU. Số lượt tiêm chủng hàng ngày là 132.362 lượt.

Chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng tiêm chủng và sẵn sàng tiếp nhận 700.000 ca tiêm chủng cho công dân mỗi ngày, điều này có nghĩa là trong vòng một tuần chúng ta có thể tiêm chủng cho khoảng 5 triệu người và đây là số người Ba Lan trưởng thành còn chưa được tiêm - Morawiecki nói.

Thủ tướng đã đưa ra lời kêu gọi tới những người phản đối việc tiêm chủng: - Thưa quý vị, quý vị có thể không cần tìm hiểu nguy cơ của COVID-19 trong các bệnh viện. Nhưng quý vị hãy ghi nhớ bản chất của virus. Nếu một người không được tiêm chủng ... lây nhiễm cho người khác, thì cuối cùng nó có thể dẫn đến những tình huống gay cấn cho người khác. Hãy ngừng ngay chiến dịch đưa tin giả. Đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Người đứng đầu phủ Thủ tướng Dworczyk thông báo về việc triển khai hai chương trình khuyến khích tiêm chủng mới. Chương trình đầu tiên là "Rosnąca odporność" (miễn dịch tăng trưởng). Đó là một chương trình dành cho chính quyền địa phương. Sẽ có ba xã ở mỗi huyện có mức tăng cao nhất về số người tiêm chủng sẽ nhận được lần lượt 1 triệu PLN cho vị trí thứ nhất, nửa triệu PLN cho vị trí thứ hai và 250.000 PLN cho vị trí thứ ba. Chương trình thứ hai sẽ liên quan đến việc tạo ra các điểm tiêm chủng lưu động. Các điểm lưu động như vậy sẽ được đưa vào các xã đang có ít người được tiêm chủng nhất hoặc nơi mà người dân khó đến điểm tiêm chủng nhất. Đến nay, Ba Lan đã chi hơn 1 tỷ PLN cho cho các chiến dịch khuyến khích tiêm chủng, trong đó có cả những giải thưởng xổ số tiêm chủng.

Ông thông báo rằng, để chuẩn bị cho năm học mới, vào tháng 9 sẽ tiến hành một chiến dịch giáo dục rộng lớn trong các trường học. Bộ Giáo dục Quốc gia sẽ thông báo cụ thể về việc này. Sẽ có những hội thảo, những trang web cho phụ huynh, cho người lớn, trong đó những thông tin đáng tin cậy sẽ được cung cấp.

Một trong những vấn đề được các nhóm doanh nhân đưa ra trong nhiều tuần nay là cho phép người sử dụng lao động xác minh việc tiêm phòng của người làm thuê. Ông cho biết đây là một trong những giải pháp đang được phân tích. Dworczyk cũng nói rằng vấn đề tiêm chủng bắt buộc đã được một số đại diện của cộng đồng y tế đưa ra nhưng chính phủ chưa có quyết định chính thức nào. Theo ông, các nhóm được chỉ định bắt buộc phải tiêm chủng không chỉ là nhân viên y tế mà còn những người làm việc gần gũi với khách hàng, tức là trong các công việc dịch vụ.  Cũng có những yêu cầu như vậy đối với những người làm công vụ (dịch vụ công). Các giải pháp tiêm chủng bắt buộc như vậy đã được thực hiện ở một số nước EU.

Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý rằng chính phủ đã chuẩn bị cho việc gia tăng số ca nhiễm trùng khi làn sóng covid-19 thứ tư rõ nét. Theo ông, tất cả các dịch vụ, các vấn đề kỹ thuật và hậu cần cho đến nay đều tốt, tất cả đều đã sẵn sàng. Ông thông báo rằng "biến thể Delta đang trở nên thống trị ở Ba Lan". Đã có 60 phần trăm số ca nhiễm trong tháng và 80 phần trăm trong tuần này. Đây là thách thức đối lớn đối với Ba Lan. Vì vậy, tiêm chủng là phương pháp duy nhất và hiệu quả để vượt qua đại dịch.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-07-30/obostrzenia-i-szczepienia-konferencja-premiera-i-ministra-zdrowia/)

Sửa lần cuối 2021-07-31 08:38:22

Bình luận

Bình luận qua Facebook