2021-10-14 16:40:37

70.000 tài xế say xỉn bị bắt giữ kể từ đầu năm nay

Tại Ba Lan, chỉ trong chín tháng đầu năm, cảnh sát đã bắt giữ 70.000 người lái xe say rượu. Đây là "một vụ thu hoạch lớn" mà không ai muốn nói đến, nhưng rất tiếc đó là thực tế. Hàng ngày, theo số liệu thống kê của cảnh sát, số tài xế say xỉn bị bắt giữ không dưới 200 người.

Theo ủy viên Văn phòng Giao thông Đường bộ của Cục Cảnh sát Trung ương Robert Opas, rượu bia sau tay lái đang là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Ông chỉ ra rằng hơn một nửa số lần cảnh sát bắt dừng xe đều phát hiện tài xế trong tình trạng say xỉn – những người lái xe có hơn 0,5 mille rượu trong cơ thể. Đây là những người hoàn toàn nhận thức được trạng thái mà họ đang cầm lái.

Tai nạn giao thông đường bộ do người uống rượu bia gây ra chiếm 9% nói chung. Mặc dù vậy, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia của người tham gia giao thông đã giảm đáng kể trong 10 năm qua. Từ 4.972 vụ vào năm 2011 xuống 2.540 vụ vào năm 2020, trong đó 314 người chết và 2.308 người bị thương. một mức độ nào đó, hành động của cảnh sát đã góp phần đáng kể trong sự suy giảm này. Việc tăng cường kiểm tra của cảnh sát có thể đồng nghĩa với việc ngăn chặn một thảm kịch.

Người điều khiển phương tiện giao thông là nhóm thủ phạm gây tai nạn nhiều nhất. Trong nhóm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn là người điều khiển xe ô tô cá nhân với 1.075 vụ tai nạn (64,9% số vụ tai nạn). Những người đi xe đạp là nhóm tiếp theo với 239 vụ tai nạn (14,4%), trong đó 15 người thiệt mạng (6,9%) và 229 người bị thương (12,4%).

Do ảnh hưởng của rượu bia, các vụ tai nạn xảy ra trên đường thường xuyên nhất là vào những ngày cuối tuần: Thứ Bảy (20,3%) và Chủ Nhật (19,5%). Đó là vì vào những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ làm thường có các cuộc tụ họp bạn bè và các bữa tiệc gia đình, trong đó có uống rượu.

Mức phạt đối với tài xế trong tình trạng có cồn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nồng độ cồn trong máu. Hình phạt cho một hành vi phạm tội (lái xe trong tình trạng say rượu) có thể là: Bị bắt giữ lên đến 30 ngày, phạt tiền từ 50 PLN đến 5.000 PLN, cấm điều khiển xe trong thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm,10 điểm phạt.

Khi nói đến lái xe trong tình trạng say rượu (nồng độ cồn trong khí thở ra vượt quá 0,5 / mille), vi phạm được coi là một tội phạm, và do đó, người lái xe bị ghi vào Sổ đăng ký Hình sự Quốc gia.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/nietrzezwi-kierowcy-na-polskich-drogach-liczba-5451319)

Sửa lần cuối 2021-10-14 14:41:47

Bình luận

Bình luận qua Facebook