2021-11-19 20:11:48

Gần 5.000 trường học và nhà trẻ hoạt động theo chế độ từ xa hoặc hỗn hợp

Bộ Giáo dục và Khoa học Ba Lan đã công bố dữ liệu mới về hoạt động của các trường học và nhà trẻ. Số lượng các cơ sở phải hoạt động ở chế độ từ xa (online) hoặc hỗn hợp (pracuje w trybie mieszanym) do thày, cô hoặc học sinh bị nhiễm coronavirus đã tăng lên đáng kể. Tình hình khó khăn nhất là ở các trường tiểu học - những thay đổi trong phương thức dạy học đã ảnh hưởng đến gần 1/5 số trường trong cả nước.

Vào ngày 29/10/2021, số lượng các trường không thể học theo phương thức truyền thống đã lên cao nhất kể từ đầu năm học này. Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski cho biết chính phủ Ba Lan vẫn tiếp tục không có ý định đóng cửa các trường học trên toàn quốc, rằng trường học vẫn nên mở cửa bằng mọi giá.

Trong năm học trước, Bộ Giáo dục thường công bố dữ liệu hàng ngày về các trường học và trường mẫu giáo, đã bị cản trở bởi đại dịch COVID-19. Năm nay không có thông báo đều đặn như vậy ngay từ đầu. Bộ chỉ công bố các dữ liệu trên các phương tiện truyền thông xã hội, vài ngày một lần. Tuy nhiên, từ tháng 10, dữ liệu lại được công bố hàng ngày. Thông báo mới nhất về hoạt động của các cơ sở giáo dục được đưa ra ngày 19/11 với 61 trường mẫu giáo, 96 trường tiểu học và 82 trường trung học cơ sở phải hoạt động theo chế độ từ xa hoặc kết hợp. Trong những tuần trước đã có nhiều trường bị buộc phải làm việc ở chế độ hỗn hợp: 651 trường mầm non, 2694 trường tiểu học, 1336 trường trung học cơ sở.

Tổng cộng, đến nay đã có 4.920 cơ sở, do đại dịch, không thể hoạt động bình thường. Để so sánh - hai tuần trước - vào ngày 5 tháng 11, mới chỉ có 3.401 cơ sở.

(Học từ xa)

Năm ngoái, vào ngày 21 tháng 10 năm 2020 - 171 trường mẫu giáo và 298 trường tiểu học đã hoạt động từ xa; 206 trường mẫu giáo và 961 trường tiểu học hoạt động theo phương thức hỗn hợp.

Số lượng các trường học không hoạt động bình thường không ngừng tăng lên. Tình hình ở những cơ sở này thường khác nhau. Nói chung, nếu một học sinh ốm thì lớp học của học sinh ấy phải học theo chế độ từ xa, còn đại đa số học sinh trong trường vẫn  học tập bình thường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Przemysław Czarnek cho biết vào ngày 18 tháng 11 là bất chấp sự gia tăng năng động về số lượng các ca nhiễm trong trường học, các cơ sở vẫn phải dạy và học bình thường, Bộ không có ý định chuyển tất cả các trường học và nhà trẻ sang phương thức từ xa hoặc hỗn hợp.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/kiedy-nauka-zdalna-202122-zdalne-nauczanie-w-ilu-szkolach-dane-mein-5459569)

Sửa lần cuối 2021-11-20 02:11:17

Bình luận

Bình luận qua Facebook