2022-07-22 11:48:50

Coronavirus tại Ba Lan: Chính phủ đề xuất tiêm phòng mũi thứ tư

Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ 5, rằng từ thứ 6 (22/7), Ba Lan sẽ cho phép tiêm liều vác xin COVID-19 thứ tư cho những người từ 60 đến 79 tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi.

Liều tiêm chủng thứ tư dành cho những người 60+ và những người 12+ bị suy giảm miễn dịch đã qua 120 ngày sau liều tiêm tăng cường đầu tiên.

Theo Bộ trưởng, giấy giới thiệu điện tử cho những người trong độ tuổi được tiêm chủng đã sẵn sàng, và tuần tới - từ thứ Tư - theo kế hoạch sẽ gửi tin nhắn SMS nhắc nhở đến từng người ( dự kiến là gần năm triệu người).

Tại Ba Lan, cho đến nay đã có gần 12 triệu người tiêm ba liều vắc-xin. Liều thứ tư cho những người bị suy giảm khả năng miễn dịch và những người trên 80 tuổi được thực hiện với hơn 100.000 người.

Làn sóng covid mùa hè 2022

Tại cuộc họp báo, Niedzielski chỉ ra rằng trong những tuần gần đây đã có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh COVID-19, vào ngày 21/7/2022 là 2.999 ca nhiễm. Kết quả này cho thấy quy mô tăng trưởng hàng tuần vào khoảng 60%. Hiện tại số người nhập viện lên đến xấp xỉ 1100 người, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là con số này sẽ lên tới khoảng 3.000 người, nhưng quan trọng là những người nhập viện đợt này hoàn toàn khác với những đợt trước (chỉ khoảng 20 người phải thở bằng máy, trong các đợt trước có khoảng 10 phần trăm số ca nhập viện phải thở máy). Làn sóng (thứ 6) coronavirus mùa hè sẽ rơi vào khoảng nửa cuối tháng Tám. Dự đoán số ca nhiễm từ 8 đến 10 nghìn ca/ ngày.

Bộ Y tế đang theo dõi và phân tích tình hình của 12 quốc gia trên trên thế giới, bao gồm Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Israel, Đức, Bồ Đào Nha, Slovakia, Áo, Mỹ, Anh và Ý, để đưa ra những quyết định trong cuộc chiến chống lại covid. Trong tuần trước, tại Bồ Đào Nha, Đức và Pháp, số ca nhiễm trùng và số người nhập viện đều đã giảm. Tuy nhiên, nhóm người cao tuổi hơn 60 và nhóm những người bị suy giảm miễn dịch đặc biệt dễ bị tổn thương bởi covid vẫn cần phải được bảo vệ với các khuyến nghị liên quan đến tiêm chủng. Theo thống kê, sau liều tăng cường thứ hai, nguy cơ nhập viện giảm hơn 67% và nguy cơ tử vong giảm 72%.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-czwarta-dawka-szczepienia-przeciw-covid-19-dla-kogo-i-od-kiedy-szczepienia-aktualizacja-5834765)

Sửa lần cuối 2022-07-22 09:48:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook