2025-02-06 11:43:33

Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ba Lan và Việt Nam (4.02.1950-4.02.2025)

Ngày 4 tháng 2 năm nay là ngày kỉ niệm 75 năm hai nước Ba Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao và hợp tác trong mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học, quốc phòng vv...Nhân dịp này, bà Joanna Sylwia Skoczek, đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội đã có bài phát biểu. Quê Viêt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2025, chúng ta kỷ niệm một ngày đặc biệt – kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam! Đó là hơn 7 thập kỷ lịch sử chung, tình hữu nghị và hợp tác, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 năm 1950.

Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, đồng thời là quốc gia duy nhất có mặt trong cả hai Ủy ban Hòa giải - sau Hiệp định Geneva năm 1954 và sau Hiệp định Paris năm 1973, đóng vai trò là bên trung gian và bảo lãnh cho tiến trình hòa bình tại Việt Nam. Ngay từ đầu, Ba Lan đã tham gia vào việc giúp tái thiết Việt Nam sau chiến tranh, hỗ trợ đất nước trong những thời điểm khó khăn.

Trong 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Ba Lan đã được xây dựng và phát triển trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo. Ba Lan đã đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam, sau khi hoàn thành chương trình học tại Ba Lan, họ đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Nhiều người trong số họ đã và đang là những nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau - từ khoa học, kinh doanh đến chính trị.

Chúng tôi vô cùng tự hào khi hơn 100 đầu sách của các tác giả Ba Lan, bao gồm cả những tác giả đoạt giải Nobel văn học, đã được các sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học Ba Lan dịch sang tiếng Việt và những tác phẩm này hiện có bán rộng rãi tại các hiệu sách Việt Nam. Tác phẩm của các nhạc sĩ Ba Lan cũng đang được công nhận trên các sân khấu Việt Nam – các tác phẩm của các nhà soạn nhạc Ba Lan như Chopin, Paderewski và Wieniawski được biểu diễn tại các phòng hòa nhạc lớn nhất Việt Nam, và âm nhạc Ba Lan hiện diện trong văn hóa Việt Nam.

Năm kỷ niệm được mở đầu bằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1 với tư cách là trưởng đoàn chính phủ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới Ba Lan sau hơn 17 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cuộc hội đàm của hai đoàn đại biểu chính phủ Ba Lan và Việt Nam đã đi đến những quyết định quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế và an ninh quốc phòng giữa hai nước. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Donald Tusk đã cho biết:

-       Thủ tướng Việt Nam đã nêu ra một vấn đề quan trọng theo quan điểm của chúng tôi - bãi bỏ yêu cầu cấp thị thực đối với các nhóm du lịch có tổ chức lưu trú ngắn hạn. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan trong số các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, thương mại mất cân bằng vẫn là một thách thức trong quan hệ song phương. Chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ các khoản đầu tư lẫn nhau. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta về khoa học và công nghệ sẽ được nâng lên tầm cao mới, và cán cân thương mại này sẽ sớm được cân bằng.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã tuyên bố hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như số hóa, chuyển đổi sinh thái, phát triển và hiện đại hóa ngành vận tải. Thủ tướng Donald Tusk cũng bày tỏ hy vọng các sản phẩm của Ba Lan, đặc biệt là từ lĩnh vực nông - thực phẩm, sẽ được tiếp cận nhiều hơn tới thị trường Việt Nam. Thủ tướng Donald Tusk cũng đã trình bày lập trường của Ba Lan về hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế trong việc lên án hành động xâm lược của Nga. Các nguyên thủ quốc gia cũng thảo luận về mối liên hệ giữa an ninh châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

-       "Tôi sẽ nỗ lực để đưa lập trường của chúng ta gần nhau hơn về nhiều vấn đề và tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả địa chính trị. Tôi tin rằng trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất này, Việt Nam và Ba Lan với những trải nghiệm và lịch sử bi thảm rất giống nhau – chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vì hòa bình trên thế giới và trong khu vực, vì sự phát triển quan hệ và vì sự phát triển nền kinh tế của chúng ta “ – Thủ tướng Donald Tusk phát biểu.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan cũng đảm bảo rằng Ba Lan sẽ làm việc ở cấp EU để phê chuẩn hiệp định đầu tư chung giữa EU và Việt Nam sớm nhất có thể.

Xuân Nguyên (sưu tầm và dịch)

Nguồn: https://twojapolonia.tvp.pl/84867906/75-lat-przyjazni-i-wspolpracy:-polska-i-wietnam-swietuja-jubileusz#:~:text=4%20lutego%202025%20roku%2C%20obchodzimy,to%204%20lutego%201950%20roku.

Sửa lần cuối 2025-02-06 10:43:33

Bình luận

Bình luận qua Facebook