Theo
các số liệu của Tổ chức các nước Hợp tác và Phát
triển kinh tế (OECD), trình độ học vấn ảnh hưởng đến
nhiều yếu tố của cuộc sống. Theo thống kê, những
người có bằng đại học sẽ tìm việc dễ hơn và lương
cao hơn. Thêm nữa họ thường có sức khỏe tốt hơn, sẵn
sàng làm việc tình nguyện và có lòng tin vào con người
nhiều hơn.
Mặt
khác, đi học thêm mấy năm cũng phải chi phí. Khi chọn
đi học đại học, ta sẽ bắt đầu đi làm việc toàn
phần chậm hơn các bạn cùng lứa đi đã làm ngay. Vậy
liệu đi học có cho ta thành công về tài chính hơn không?
Dễ
kiếm việc hơn
Theo
thống kê về độ tích cực trong hoạt động kinh tế của
Ba Lan do Tổng cục Thống kê làm trong quý I năm 2016, mức
thất nghiệp tính theo phương pháp BAEL cho những người
có bằng đại học là 3.4%, còn cho những người đi làm
khi mới học hết cấp 2 (gimnazjum) hoặc thấp hơn là
16.4%.
Cũng
nên chú ý là nếu đã chọn đi học thì ta phải học cho
xong. Những ai có bằng trung cấp nghề hay học các khóa
sau phổ thông ít khó khăn khi kiếm việc hơn so với những
người chỉ có bằng tốt nghiệp PTTH. Chỉ số thất
nghiệp cho nhóm đầu lần lượt là 6.1% và 7.5%, còn nhóm
sau cùng là 10.6%.
Cũng
vậy, nếu ta xem con số tuyển dụng so với số dân ở độ
tuổi lao động (trên 15 tuổi), thì những người có bằng
đại học là 77.5%, cho mức trình độ cấp 2 và thấp hơn
là 14.1%, còn cho mức trung học nghề là 61%.
Các
con số thống kê trên khá giống nhau cho các nước trong
OECD. Mức thất nghiệp của những người có bằng thạc
sỹ là 4.5%, mức thất nghiệp nếu có bằng cấp 2 và
thấp hơn là 14.8%.
Vậy
giá của bằng đại học trên thế giới là bao nhiêu?
OECD
trong bản nghiên cứu „Education at a Glance” đã nêu giá
và lợi nhuận khi tiếp tục học. Tài liệu này phân tích
về mặt tài chính với số năm học khác nhau. Tuy nhiên
điều có giá trị nhất là so sánh ở đó mức thu nhập
của những người có bằng đại học và những người
có bằng cấp thấp hơn.
Mọi
tính toán làm theo đơn vị USD PPP (tiếng Anh: purchasing
power parity), tức là sức mua tương đương tính qua đô la
Mỹ. Nó cho chúng ta thông tin về nếu trình độ học vấn
khác nhau sẽ thay đổi khả năng mua thực tế các hàng
hóa hay trả dịch vụ nếu đang sống ở Mỹ ra sao. Sau
đó, ta có thể quy đổi thành giá nơi ta ở, không nhất
thiết theo tỷ giá hối đoái, ví dụ ở Ba Lan thì 1 USD
PPP có giá trị khoảng 50 cent Mỹ, tức cỡ 2 zł.
Chi
phí đi học đại học trung bình ở các nước OECD là
13200 USD PPP. Ta phải cộng thêm tiền thu nhập bị mất
khi đi học là 43.500 USD PPP. Vì vậy ta sẽ bị „âm” đi
hơn 55 nghìn USD PPP. Trong báo cáo có các số liệu cho mức
trung bình của 21 nước Liên minh Châu Âu. Trung bình công
dân các nước OECD có bằng đại học thu nhập trong cả
cuộc đời 405 nghìn USD PPP (nam giới – 477 nghìn, phụ nữ
– 332 nghìn) nhiều hơn những người không học đại
học. Sau khi trừ vào số này các khoản thuế cùng chi phí
xã hội, người có bằng đại học vẫn còn hơn những
người kia 187 nghìn USD PPP netto (nam – 229 nghìn và nữ –
145 nghìn).
Tuy
nhiên ta nhận thấy có sự chênh lệch con số trên ở các
nước. Ở Hàn Quốc và New Zeland số chênh tương ứng là
72 nghìn và 92 nghìn USD PPP. Ở Tây Ban Nha là hơn 115 nghìn
USD PPP (ở đây nữ lại hơn nam 30 nghìn). Con số ở Đức
(160 nghìn USD PPP) và ở Hà Lan (197 nghìn USD PPP) là gần
con số trung bình của OECD nhất. Đáng đi học đại học
nhất là ở Mỹ (366 nghìn USD PPP) và ở Chile (400 nghìn
USD PPP). Thế tình hình ở Ba Lan ra sao?
Học
đại học sẽ lợi hơn nửa triệu zł netto
Chi
phí học trung bình ở Ba Lan là 6 nghìn USD PPP. Đi học sẽ
thiệt cho thu nhập là 18 nghìn USD PPP. Con số trên là khá
nhỏ vì khi có bằng đại học, trong suốt cuộc đời làm
việc, ta có thêm hơn 400 nghìn USD PPP brutto so với những
người không học tiếp.
Tất
nhiên tương tự như với con số của OECD, ta phải trừ
tiền thuế nộp cao hơn (36 nghìn USD PPP) và bảo hiểm xã
hội (72 nghìn USD PPP). Vậy lãi netto chỉ còn 274 nghìn USD
PPP (nam– 338 nghìn, nữ – 210 nghìn). Quy đổi ra tiền
zloty, bằng đại học có giá trung bình hơn 500 nghìn zł.
Các
con số trong khu vực thấp hơn một chút: ở Hungari là 227
nghìn USD PPP, còn Cộng hòa Czech 230 nghìn PPP. Có thể thêm
là giá bằng đại học ở Ba Lan nằm trong một phần ba
trong số các nước OECD có giá trị cao nhất.
Tóm
lại, việc có bằng đại học về mặt kinh tế sẽ tốt
hơn là không còn bàn cãi gì nữa. Do hiện tượng này
cũng đúng ở các nước có nền kinh tế thị trường từ
lâu rồi, nên ta có thể hy vọng là tình hình trong chục
năm sắp đến vẫn sẽ như vậy.
NHV
(Bài của Marcin Lipka Onet.pl)
Bình luận