Máy cảm biến sóng não đã được sử dụng để điều khiển nhiều thiết bị thông
qua “thần giao cách cảm”, từ máy bay trực thăng cho tới các nhân vật
trong trò chơi điện tử.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị điện não EEG để
ghi lại hoạt động điện do tế bào thần kinh trong não phóng ra, và để
chuyển đổi các từ “hola” và “ciao” sang dạng mã nhị phân.
Giờ đây, công nghệ đã tiến xa hơn một bước với việc cho phép một người nào đó ở Ấn Độ gửi thư điện tử cho đồng nghiệp của mình ở Pháp chỉ bằng sức mạnh của não bộ.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị điện não EEG để ghi lại hoạt động điện do tế bào thần kinh trong não phóng ra, và để chuyển đổi các từ “hola” và “ciao” sang dạng mã nhị phân.
Theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tờ PLoS ONE, các nhà khoa học
đã quyết định thay thế giao diện máy tính này bằng một bộ não khác để
nhận tín hiệu.
Trong thử nghiệm ban đầu, một tình nguyện viên ở Thiruvananthapuram, Ấn
Độ đã gửi lời chào tới người nhận ở Strasbourg, Pháp. Tại đó, lời nhắn
này được dịch bởi một máy tính và được cấy vào tâm trí người nhận thông
qua kích thích dòng điện.
Lời nhắn xuất hiện dưới dạng ánh sáng nhấp nháy ở góc tầm nhìn của họ.
Ánh sáng này xuất hiện theo các trật tự nhất định, cho phép người nhận
giải mã các thông tin trong lời nhắn.
Tại Pháp, lời nhắn này được dịch bởi một máy tính và được cấy vào tâm trí người nhận thông qua kích thích dòng điện.
Các nhà nghiên cứu sau đó đã thực hiện một thí nghiệm tương tự, trong đó
ý nghĩ được truyền tải thành công từ một người ở Tây Ban Nha tới một
người khác ở Pháp.
Tỷ lệ lỗi tổng cộng của thí nghiệm thứ 2 chỉ ở vào khoảng 15%, với 5% ở
phía mã hóa và khoảng 11% ở phía giải mã. Công nghệ này được phát triển
nhờ vào sự hợp tác giữa trường Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha, Axilum
Robotics ở Pháp, Đại học Y Harvard và phòng thí nghiệm STARLAB Barcelona
ở Tây Ban Nha.
Theo các nhà nghiên cứu, đây là lần đầu tiên con người gần như trực tiếp
gửi thành công một lời nhắn tới não bộ của người khác. “Chúng tôi dự
đoán rằng các máy tính trong tương lai gần sẽ tương tác trực tiếp với
con người một cách thành thạo, có khả năng hỗ trợ thường xuyên cả hai
phương thức truyền thông: từ máy tính tới não và từ não tới não,” các
nhà khoa học cho biết.
Công nghệ kết nối từ não người tới máy tính cũng đang thu hút được sự
chú ý. Vào tháng 5, các nhà khoa học Đức đã cho thấy rằng 7 phi công có
thể điều khiển máy bay bằng tâm trí với “độ chính xác đáng kinh ngạc.”
Trong một thử nghiệm mô phỏng, một số phi công đã thực hiện được phương
pháp hạ cánh với tầm nhìn kém, trong đó có 1 người có thể hạ cánh chỉ
cách đường trung tâm trên đường băng một vài mét.
Trong khi đó, vào tháng 6, Đại học Oregon đã công bố một thiết bị được
cho là có thể theo dõi ký ức con người trong thời gian thật để biết được
họ đang nghĩ về điều gì.
Theo Đông Anh (Tiền phong)
Bình luận