2017-09-28 07:39:17

Hội Thảo Sinh Viên Việt Nam tại Ba Lan Lần Thứ Hai

Trong hai ngày 23- 24/09/2017, tại Viện Vật Lý VHLKH Ba Lan , Warszawa, CLB Lê Quý Đôn, Viện Vật Lý VHLKH Ba Lan  cùng với Quỹ hỗ trợ người Việt Nam hội nhập tại Ba Lan đã  tổ chức  Hội thảo Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan Lần Thứ Hai. Mục đích của Hội thảo là tạo điều kiện cho sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và các nhà khoa học trẻ  gặp gỡ, chia sẻ kết quả và ý tưởng nghiên cứu, kết nối và hợp tác.

GS.TSKH Mai Xuân Lý, Chủ tịch CLB Lê Quý Đôn,  phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại diện ĐSQ Việt nam, Hội Người Việt Nam và các Hội đoàn tại Ba Lan đã đến dự và chúc mừng. Đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ Việt Nam và các nước khác như Ba Lan, Trung Quốc, Pháp, Peru và Thụy Điển đã tham gia trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

 

GS. TSKH G. Grabecki, Viện phó Viện Vật Lý VHLKH Ba Lan, chúc mừng Hội thảo

Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch HNVN tại BL chúc mừng Hội thảo.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi  với các chủ đề nóng của khoa học hiện đại như cắt ghép gene, máy tính lượng tử, khoa học dữ liệu lớn và Công nghiệp 4.0. Mười chín báo cáo bao gồm khoa học tự nhiên và xã hội đã được trình bày bởi các nhà nghiên cứu trẻ và lớp người đi trước.  Ba báo cáo phiên toàn thể của các GS Nguyễn Hùng Sơn, Piotr A. Ziółkowski và Lukasz Cywinski được đặc biệt quan tâm. Các báo cáo mang tính học thuật cao về Vật lý Chất rắn,  Lý sinh, Hóa học, Địa chất và KH Xã hội đã được trình bày và thu hút người nghe. So với  Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Krakow vào năm 2016 thì Hội thảo lần này có qui mô lớn hơn nhiều.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Những người tham gia bày tỏ mong muốn CLB Lê Quý Đôn tiếp tục tổ chức các hoạt động mang tính học thuật, tạo sân chơi khoa học để mọi người có điều kiện được cọ xát, học hỏi nhiều hơn nữa. Trong tương lai Hội thảo sẽ được mở rộng hơn để thu hút nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ Việt Nam cũng như quốc tế ở các nước châu Âu khác và trên toàn thế giới.

Ban Tổ chức chân thành cám ơn Trung tâm VH Văn Lang, các thành viên BCH Lê Quý Đôn, ông Trần Quốc Quân, GS. Nguyễn Hùng Sơn đã có những đóng góp quí báu về vật chất cũng như tinh thần cho thành công của Hội thảo.

 

Một số hình ảnh trong hội thảo

Chụp ảnh lưu niệm

Đăng ký tham gia

Thảo luận trong giờ giải lao

Một góc hội trường

 

TSKH Piotr A. Ziółkowski, Đại học Tổng hợp Adam Mickiewicz, Poznań

GS Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, ĐH Sư phạm, Krakow

 

GS Zbigniew Tarnawski, Đại học AGH, Krakow

Łukasz Mioduszewski, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

 

NCS Thi Thu Ha Nguyen, ĐH Tổng hợp  Wroclaw

Yongjie J. Wang, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

 

TSKH Nguyễn Hùng Sơn, GS ĐH TH Warszawa

TSKH L. Cywinski, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

 

NCS Mai Văn Hải, ĐHTH Lodz

TS Adolfo Poma (Peru), Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

 

Przemysław Kowalik, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

TS Mai Khánh Bình, ĐH Stockholm, Thụy Điển

 

NCS Dương Văn Hào, ĐH AGH, Krakow

Dr. Yani Zhao (Trung Quốc), Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

 

GS TSKH Vinh Hung Tran, Viện Vật lý Nhiệt độ thấp và Nghiên cứu Cấu trúc, VHLKH BL, Wroclaw.

NCS Nguyễn Trường Cơ, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

TS Thanh Thuy Tran, ĐH Tổng hợp  Denis Diderot, Sorbonne Paris

NCS Xuzhu Zhang, Viện Hóa Lý, VHLKH BL, Warszawa

 

NCS Phạm Đình Quốc Huy, Viện Vật Lý, VHLKH Ba Lan, Warszawa

Nguồn: http://lequydon.org/vi/news/Tin-tuc-Su-kien/Hoi-Thao-Sinh-Vien-Viet-Nam-tai-Ba-Lan-Lan-Thu-Hai-4128/

Sửa lần cuối 2017-09-28 05:48:30

Bình luận

Bình luận qua Facebook