Tác giả: JACEK BOMBOR,
01-5-2020
Cô gái 40 tuổi ở TP Rybnik bị căn bệnh ung thư nặng đã được điều trị bằng một phương pháp sáng tạo mới Tomasz Narodowski / NIO Gliwice
Một cô gái 40 tuổi ở TP Rybnik, tên là Justyna, bị căn bệnh ung thư hạch non-Hodgkin (chłoniak nieziarniczy), là nữ bệnh nhân thứ 3, đã được các bác sĩ thuộc Bênh viện Đa khoa Cấy ghép Tủy và Ung thư máu trực thuộc Viện Ung bướu Quốc gia ở Gliwice đã áp dụng một phác đồ trị liệu sáng chế mới gọi là CAR-T cells. Nó dựa vào… thay đổi lập trình gien cho các tế bào của hệ miễn dịch.
Cô Justyna, 40 tuổi ở TP Rybnik, vào ngày thứ 4 vừa qua, tức 29/04/2020, đã được áp dụng một liệu trình sáng chế mới. Căn bệnh của cô đã được phát hiện ra vào năm 2018. Cô đã được chữa bệnh bằng tất cả các liệu pháp tiêu chuẩn của thời nay, như: hóa trị (chemioterapia), trị liệu miễn dịch (immunoterapia) và xạ trị (radioterapia), không phương pháp nào đem lại hiệu quả cả. Cả liệu pháp như tự cấy ghép các tế bào sinh máu (autotransplantacja komórek krwiotwórczych) cũng không có kết quả.
– Trong
ca nữ
bệnh
nhân này người
ta đã ứng
dụng
tất
cả
các liệu
pháp được
biết
sẵn
có. Mặc
dù vậy, căn bệnh vẫn tiếp tục hoạt động và tiến
triển. Chỉ còn lại mỗi một cách là chăm sóc trợ
giúp, chống đau, vô hiệu (leczenia paliatywne), mà nó chỉ
làm giảm các triệu chứng bệnh – ông tiến sĩ KH Y
Tomasz Czerw ở BV ĐK Cấy ghép Tủy và Ung thư Máu thuộc
Viện Ung bướu Quốc gia (NIO) ở TP Gliwice nói, ông là
người
đã giám sát toàn bộ quá trình chuẩn bị và áp dụng
cho nữ bệnh nhân này một liệu trình miễn dịch tân
tiến nhất (najbardziej zaawansowana immunoterapia), nó chính là
CAR-T
cells.
Trước
khi áp dụng cho nữ bệnh nhân này, thì ở BV ĐK Gliwice
người ta đã lấy các tế bào máu từ chu trình của hệ
miễn dịch – các limfocyt T, mà sau đó chúng đã được
chuyển đổi lập trình gien (przeprogramowane genetycznie) tại
một phòng thí nghiệm ở Mỹ.
Sau cú ‘đổi mới’ (modyfikacja) này thì trên bề mặt
của chúng đã xuất hiện các thụ thể (receptory), mà nhờ
có chúng các limfocyt đã có khả năng phát hiện (nhận
dạng) và phá hủy các tế bào ung thư! (mà ở đây là
các tế bào ung thư hạch). – Điều này cho khả năng
chữa triệt để căn bệnh ung thư, là điều vốn là ‘bất
khả thi’ nếu không có phương pháp sáng tạo mới này –
ông TS KH Tomasz Czerw đã giả thích như vậy.
Nữ
bệnh nhân, là người
đã được áp dụng – vào ngày 29/4/2020 - liệu trình gồm
có các limfocyty
T
đã ‘được
đổi mới’,
mới đang ở trong giai đoạn đầu của toàn tuyến liệu
trình. Hai tuần tới sẽ chỉ rõ, cơ
thể của cô đã phản ứng với liệu trình được áp
dụng như thế nào, còn sau từ 1-3 tháng nữa, sau khi thực
hiện các khảo sát hình ảnh, sẽ có thể đánh giá được,
liệu trình đang áp dụng đã mang lại hiệu quả gì.
Như Viện Ung bướu ở Gliwice đã thông báo, đây là ca thứ 3. Vào ngày mùng 07/04/2020 liệu trình CAR-T cells đã được áp dụng cho một nữ bệnh nhân khác, 38 tuổi, mà ở cô các bác sĩ cũng đã phát hiện ra căn bệnh ung thư hạch non-Hodgkin (chłoniak nieziarniczy), không thể dùng liệu trình chữa nào. Tiểu sử bệnh của cô cũng giống i xì như trên: hóa trị, miễn dịch trị liệu (immunoterapia), xạ trị (radioterapia) và cả cấy ghép các tế bào tự thân (komórki macierzyste) cũng đều không cho kết quả mong đợi. Liệu trình CAR-T cells đã mang lại cho cô một cơ hội duy nhất. Nữ bệnh nhân đầu tiên ở Gliwice, mà người ta đã ứng dụng giải pháp trị liệu CAR-T cells vào tháng 01/2020, cũng xuất xứ từ Silesia (Śląsk), cô đang có trạng thái sức khỏe tốt. Đang được chăm sóc và giám sát tại trạm xá của NIO (Narodowego Instytutu Onkologii) ở TP Gliwice. Các cuộc khám bệnh đã và đang được tiến hành đã cho thấy rằng: không còn các triệu chứng của căn bệnh ung thư hạch nữa.
*
*
Biên dịch: HĐ
Nguồn: https://dziennikzachodni.pl/pani-justyna-z-rybnika-z-chloniakiem-nieziarniczym-poddana-nowatorskiej-terapii-cart-cells-w-narodowym-instytucie-onkologii-w/ar/c1-14948504?utm_campaign=CampaignName&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo
Bình luận