2014-11-28 19:08:44

Phố Nowy Świat (Warszawa) là một trong những phố buôn bán có tiền thuê bao đắt nhất thế giới


1020 euro, tương đương 4,3 ngàn zloty là tiền phải trả để thuê một mét vuông trong một năm cho cửa hàng nằm trên phố Nowy Świat (Warszawa) được hãng Cushman & Wakefield công bố trong bảng tường trình “Những đường phố buôn bán đắt nhất thế giới – năm 2014”- bao gồm 330 phố phường trên 66 nước. Đây là đường phố đắt nhất Ba Lan và đứng thứ 44 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Tiền thuê bao năm nay tăng gấp 2,4 lần năm ngoái. Tuy nhiên, nó chỉ bằng 1/30 so với giá thuê ở đường phố Fifth Avence ở New Jork và vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng Châu Âu (2 254 euro/m2/ năm). Ngay cả một vài đường phố ở Praha (Tiệp) hay Budapest (Hung ga ri) cũng đắt hơn. Thậm chí vẫn rẻ hơn so những phố đắt nhất tại Kiew (Ukraina), mặc dù tiền thuê bao ở đó đã giảm đi 20%.

Trong vòng hai năm liền, phố Causeway Bay (Hồng Kông) luôn dẫn đầu bảng xếp hạng, năm nay lùi về vị trí thứ 2 thế giới sau Fifth Avence.

Giá thuê cửa hàng đắt nhất Châu Âu thuộc về phố Champs-Elisess ở Pari. Trong 10 phố đắt nhất thế giới phải kể đến Stolesznikow tại thủ đô Moskva, khoảng 4750 euro/m2.

Cushman & Wakefield cũng đưa ra 12 phố đắt nhất Ba Lan. Sau Nowy Świat (Warszawa) là phố Florańska Kraków (900 euro), tiếp theo, phố Chmielna Warszawa (840 euro).

Trong những năm gần đây, các phố buôn bán phát triển rất nhanh, đặc biệt phải kể đến những đầu tư mới trên Powiśle, các cửa hàng tại quảng trường Trzech Krzyży hay phố Mokotowska...

Minh Sơn, theo www.wp.pl


Sửa lần cuối 2014-11-28 18:08:44

Bình luận

Bình luận qua Facebook