2016-09-01 06:08:09

Luật giao thông (Ba Lan): biển báo mới D-56

*

Cơ quan quản lý giao thông đường bộ (GDDKiA) đã đề nghị và Bộ Quy hoạch và Xây dựng (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) đã chấp nhận thêm một số sửa đổi vào luật đi đường. Không lâu nữa trên đường sẽ xuất hiện loại biển báo mới D-36 trên hình vẽ, buộc lái xe phải thực hiện đi luân phiên. Ai không tuân thủ sẽ bị coi là vi phạm và bị phạt.

Đi luân phiên (jazda na suwak) là việc đi lần lượt một xe từ làn trái và một xe từ làn phải. Cho đến nay lái xe không biết khi nào mình được đi, hay không muốn nhường xe ở làn bên kia, như vậy tắc đường sẽ xảy ra dài hơn. Bây giờ để giao thông liên tục, theo biển trên hình vẽ, lái xe đi đến chỗ đường hẹp lại nhường một xe ở làn xe bị thu hẹp. Người lái tiếp theo cũng làm như vậy. Theo quy định hiện nay thì người lái trên làn không bị thu hẹp sẽ được ưu tiên, vì thế nếu xảy ra va chạm lỗi luôn thuộc về bên chuyển làn. Khi luật mới có hiệu lực, lỗi sẽ thuộc về bên không tuân thủ việc đi luân phiên.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-09-01 04:12:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook