2020-08-29 12:46:47

39 thi thể trong xe tải. Chủ nhân xe đã nhận tội

 

 Thủ lĩnh băng đảng chuyên đưa người nhập cư lậu vào Anh hôm thứ sáu 28/8 đã nhận tội làm 39 người Việt chết, xác họ tìm thấy thên chiếc xe tải ở hạt (hrabstwo) Essex hồi năm ngoái.

 Người đàn ông 40 tuổi Ronan Hughes, bị bắt hồi tháng 4 ở Ai-len, sau đó được chuyển giao cho Anh hôm thứ sáu qua đã hầu tòa ở London. Trong phiên tòa kéo dài hơn 10 phút đã nhận 39 tội danh gây chết người không có chủ ý, cũng như tham gia vào nhóm đưa người nhập lậu vào nước Anh trong khoảng thời gian từ 1/5/2018 đến 24/10/2019.

 Vụ việc liên quan đến sự kiện xảy ra đêm 22 sang ngày 23/10 năm ngoái, khi trên nơi đỗ xe ở một khu công nghiệp tại Grays, ở phía đông của London người ta phát hiện ra trong công-te-nơ lạnh có xác của 31 đàn ông và 8 phụ nữ. Trong số những người chết có một trẻ em 10 tuổi và hai trẻ 15 tuổi. Tất cả những người chết đều là người Việt. Chính đêm hôm đó xe đã qua phà từ Zeebrugge ở Bỉ sang Anh. Hồi tháng ba, người ta đã kết luận là tất cả bị chết do thiếu ô-xy hay bị lạnh, hoặc do cả hai nguyên nhân này gây ra. Một trong những nạn nhân lúc hấp hối trên xe đã gửi một tin nhắn cho mẹ „Con đang chết mẹ ơi!”

 Hughes sống ở hạt Monaghan gần biên giới của Ai Len, người cũng có địa chỉ ở Bắc Ai len, theo công tố là trưởng băng đảng. Chiếc xe TIR trên đó phát hiện ra xác là xe của ông ta, lái xe do ông ta thuê. Hôm thứ sáu, người đàn ông 23 tuổi Eamonn Harrison, nghi là đã lái xe chở người di tản đến Zeebrugge để đưa lên phà cũng ra hầu tòa. Harrison không nhận tội vô ý gây chết người lẫn tham gia vào việc đưa người. Một người đàn ông 42 tuổi khác là Gazmir Nuzi khai qua video trên mạng đã thừa nhận có giúp vào việc đưa lậu người.

 Hồi tháng 4, người lái xe tải lúc tìm thấy xác trên xe là Maurice Robinson cũng đã nhận 39 tội danh không chủ ý gây chết người và trước đó tham gia chuyển lậu người. Trong vụ, còn có 4 bị cáo là thành viên băng đảng đưa người - Christopher Kennedy người Ai len và ba người Rumani nữa sống ở Anh là  Gheorge Nica, Valentin Calota và Alexandru-Ovidiu Hanga. Trong số 4 người này mới có người cuối nhận tội giúp vào việc chuyển người.

 Ngày 5/10 tới sẽ bắt đầu phiên chính thức để xử Harrison, Kennedy, Nica và Calota. Nó có thể kéo dài 5 tuần lễ.

QV
Nguồn: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/39-cia%C5%82-w-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wce-w%C5%82a%C5%9Bciciel-tira-przyzna%C5%82-si%C4%99-do-winy/ar-BB18tRS3?ocid=msedgntp

Sửa lần cuối 2020-08-29 10:45:40

Bình luận

Bình luận qua Facebook