2014-03-28 14:35:51

Yulia Tymoshenko sẽ tranh cử tổng thống



 

Yulia Tymoshenko từng là biểu tượng của 'Cách mạng Cam' năm 2004

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko dự định sẽ ra tranh cử tổng thống Ukraine trong tháng Năm.

Bà được thả khỏi trại giam hồi tháng Hai sau ba năm trong tù, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Bà từng hai lần làm thủ tướng và có tranh cử tổng thống năm 2010 nhưng thua ông Viktor Yanukovych.

Nói với các phóng viên, bà nói mình đáng được xem là ứng viên chống tham nhũng.

Cựu vận động viên quyền Anh Vitaliy Klitschko và tài phiệt chocolate Petro Poroshenko cũng sẽ ra tranh cử.

Thăm dò dư luận nói ông Poroshenko đang được người dân Ukraine ủng hộ nhiều nhất.

Bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ngày 25/5.

Bà Yulia Tymoshenko bác bỏ tính chân thực của một băng ghi âm, trong đó có giọng một phụ nữ kêu gọi tàn sát người gốc Nga ở Ukraine.

Những người chống lại bà nói bà 'hiếu chiến' và muốn phân biệt đối xử với người Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, theo bà Tymoshenko thì cuốn băng là sản phẩm của an ninh Nga.

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình dẫn đến sự lật đổ tổng thống Yanukovych hồi tháng Hai.

Sau đó, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea, sau khi nơi này tiến hành trưng cầu dân ý ủng hộ gia nhập Nga.

Nắm nhiều vị trí

Sinh trưởng tại Kharkiv, miền Đông của Ukraine, bà Yulia Tymoshenko từng cùng Tổng thống lâm thời hiện nay của Ukraine, Olexandr Turchynov, lập Đảng Tổ quốc đối lập với chính quyền của Tổng thống Leonid Kuchma.

Bà Tymoshenko từng bị tù vì các cáo buộc 'tham nhũng' khi ký kết hợp đồng khí đốt với Nga năm 2009


Họ cũng là những người chống lại nhân vật được ông Kuchma chọn làm người kế nhiệm, Viktor Yanukovych.

Sau bầu cử tổng thống hồi năm 2004, tại Ukraina đã nổ ra các cuộc biểu tình đưa ông Viktor Yushchenko và bà Yulia Tymoshenko lên cầm quyền với vai trò tổng thống và thủ tướng.

Sau đó ông Yushchenko và bà Tymoshenko bất hòa, đưa tới chỗ bà Tymoshenko bị cách chức thủ tướng.

Nhưng bà trở lại chính quyền từ năm 2007 tới năm 2010 ở cương vị thủ tướng.

Sau khi ông Yanukovych trở lại nắm quyền, bà Tymoshenko bị tòa án Ukraine xét xử với các tội danh liên quan đến hợp đồng mua khí đốt của Nga năm 2009 và bà bị tuyên 7 năm tù.

Bà được chính quyền lâm thời Ukkraine thả tự do sau khi ông Yanukovych bỏ Kiev chạy sang Nga trước làn sóng biểu tình và bạo loạn trong tháng Hai năm nay.

 (Theo BBC)

 


Sửa lần cuối 2014-03-28 13:33:21

Bình luận

Bình luận qua Facebook