2014-09-21 12:01:48

Mỹ xem xét lại an ninh Nhà Trắng sau 2 vụ đột nhập liên tiếp

Vụ đột nhập vào Nhà Trắng lần thứ 2 có vẻ ít nghiêm trọng hơn khi kẻ đột nhập đã bị bắt ngay sau khi xâm nhập trái phép.

Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 20/9 tuyên bố đã tiến hành một cuộc xem xét toàn diện quy trình an ninh tại Nhà Trắng sau khi một người đàn ông đã trèo qua hàng rào và chạy vào bên trong tòa nhà. 

Theo AFP, Nhà Trắng, nơi làm việc và cũng là nhà của Tổng thống Mỹ, thường được coi là nơi được bảo vệ an ninh tốt nhất trên toàn thế giới.

Một nhân viên mật vụ Mỹ đang thực thi nhiệm vụ (Ảnh AFP)

Vậy mà, các quan chức mật vụ Mỹ cho biết, ông Omar Gonzalez, người đột nhập vào tòa nhà vào đêm 19/9, đã có thể xâm nhập vào bên trong mà không hề bị ngăn cản. 

“Dù vào đêm 20/9, các nhân viên an ninh đã thể hiện sự kiềm chế và tuân thủ kỷ luật một cách cao nhất khi xử lý việc này thì việc ông Gonzales bị bắt khi đã đi vào sâu trong Nhà Trắng như vậy là không thể chấp nhận được”, thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ đêm 20/9 nêu rõ và cho biết, ông Gonzales chỉ bị bắt sau khi đã tiến vào Cổng Bắc của Nhà Trắng. 

Là một cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ cho các yếu nhân Mỹ và các quan chức nước ngoài đến thăm và làm việc tại Mỹ cũng như đảm bảo an ninh cho các sự kiện quốc gia quan trọng. 

Việc xem xét lại an ninh tại Nhà Trắng được Giám đốc Cơ quan Mật vụ Julia Pierson đưa ra và kết quả của việc điều tra sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jeh Johnson. 

Tuyên bố của Cơ quan Mật vụ Mỹ nêu rõ việc điều tra được tiến hành vào cuối ngày 19/9 với việc xem xét lại địa điểm đột nhập, các nhân viên mật vụ và “toàn bộ quy trình đảm bảo an ninh tại Nhà Trắng”. 

Bà Pierson đã “ra lệnh ngay lập tức tăng cường số lượng binh sỹ tuần tra và giám sát tại khu vực hàng rào chạy dọc theo Đại lộ Pennsylvania bao xung quanh Nhà Trắng”. 

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết Tổng thống Obama và gia đình ông không có mặt tại Nhà Trắng khi vụ đột nhập xảy ra bởi chỉ vài phút trước đó, trực thăng Mỹ đã đưa gia đình ông tới khu nghỉ dưỡng tại Trại David và họ vẫn ở đó cho đến hết ngày 21/9. 

Việc Cơ quan Mật vụ xem xét lại quy trình an ninh diễn ra ngay sau khi một vụ đột nhập vào Nhà Trắng lần thứ 2 diễn ra. 

Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Brian Leary cho biết một người đàn ông đã bị bắt sau khi có ý định đột nhập vào Nhà Trắng. 

Trước đó, người đàn ông này đã bị từ chối đi vào bên trong Nhà Trắng từ một khu vực dành cho người đi bộ và đã quay trở lại xe ô tô của mình. 

Ông Leary cho biết, người đàn ông này định tiếp cận với cửa Tây Bắc của Nhà Trắng nhưng đã bị “các nhân viên mật vụ” mời ra ngoài. 

Tuy nhiên, sau đó ông này đã cố tình tiếp cận vào Nhà Trắng từ khu vực dành cho xe cộ ở phía khác của tòa nhà. 

“Ông ấy không hề phá hàng rào, ông ấy chỉ đi ra khỏi xe và hoàn toàn hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, ông ấy đã đi vào khu vực hạn chế người qua lại nên đã bị bắt”, ông Leary nói. 

“Ông ấy sẽ bị kết tội xâm nhập trái phép”, ông Leary nói và cho biết tên của người đàn ông này là Kevin Carr, hiện đang sống tại New Jersey. 

Theo các quan chức Mỹ, vụ đột nhập của ông Carr chỉ là một vụ rất bình thường so với vụ đột nhập diễn ra trước đó. 

“Việc này xảy ra khá thường xuyên”, người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Ed Donovan cho biết và khẳng định ông Carr không hề cố ý đi vào Nhà Trắng. 

“Vụ việc này đã bị thổi phồng, ông Donovan nói sau khi báo chí Mỹ rầm rộ đưa tin về vụ này./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN

Sửa lần cuối 2014-09-21 09:59:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook