2016-01-22 08:51:06

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam thăm CH Litva

Theo lời mời của Tổng thống nước CH Litva, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan và Litva đã sang gặp Tổng thống và làm việc với Bộ Ngoại giao Litva từ ngày 17/1 đến 19/1/2016 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với CH Litva.

Trong thời gian này Đại sứ Phạm Kiến Thiết và một số cán bộ ĐSQ đã đến thăm, chúc Tết bà con cộng đồng đang làm ăn sinh sống tại Litva và thăm lãnh sự, tặng quà những người Việt Nam đang bị tạm giam tại Trại đăng ký người nước ngoài (Litva) nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tối ngày 17/1, Hội người Việt Nam tại Lít va đã tổ chức Tết cổ truyền dân tộc cho bà con cộng đồng. Tới dự, chung vui với bà con có Đại sứ Phạm Kiến Thiết, ông Nguyễn Đức Thanh, Tham tán thương mại; ông Lương Quang Chỉnh, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác cộng đồng cùng toàn thể 51 gia đình người Việt đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vinhut. 

Trong không khí vui mừng đón chào Xuân Bính Thân, đại sứ Phạm Kiến Thiết đã chúc Tết bà con cộng đồng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2015 để kinh doanh, ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cháu học tập đạt thành tích cao và có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước. Tuy số lượng người Việt Nam tại Litva không đông, song chương trình tổ chức đón Xuân  rất hấp dẫn, chuẩn bị khá công phu, nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn với nhiều thể loại phong phú, điệu nhảy trẻ trung sôi nổi, đặc biệt là nhảy sạp truyền thống của dân tộc Thái được tập luyện thuần thục đã thu hút tất cả các lứa tuổi tham gia.

Ảnh đón Tết của cộng đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn cán bộ ĐSQ đã đến thăm lãnh sự, chúc Tết, tặng quà những người Việt đang bị tạm giam tại Trại đăng ký người nước ngoài (Litva). Đoàn đã đến chào và làm việc với lãnh đạo trại, sau khi nghe ông giám đốc trại Remigijus Volikas và phó giám đốc trại Kislovas Aleksandras trao đổi về tình hình số người Việt bị tạm giữ tại đây là do hậu quả của các tổ chức và cá nhân đưa người trái phép xâm nhập vào Litva và các nước EU. Trong hai năm 2014 – 2015 vơi sự hợp tác tích cực của cả hai bên, số người Việt được hồi hương khá lớn, hiện chỉ còn lại số ít. Về phía lãnh đạo trại cũng mong muốn ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan và kiêm nhiệm địa bàn Litva phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, đề xuất những biện pháp với các cơ quan có thẩm quyền của hai nhà nước để giải quyết số người bị tạm giam được hồi hương nhanh nhất. Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, đoàn đã chúc Tết tặng quà và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo trại đối với người Việt Nam đang bị tạm giam tại đây.

Gặp gỡ tại trại

Sau khi làm việc với lãnh đạo trại, đoàn đã đến thăm và gặp mặt số người Việt đang bị tạm giam, đoàn đã trao đổi, tìm hiểu và chúc Tết, tặng quà của ĐSQ, Hội người Việt Nam tại Litva, Công ty Hòa Mai gồm bánh chưng, gìo lụa, bánh mứt kẹo, lịch Tết, quần áo ấm. Đại diện cho những người bị tạm giam đã cảm ơn ĐSQ, hội người Việt Nam tại Litva đã quan tâm, chăm lo cho những người Việt có hoàn cảnh éo le được hưởng một không khí Tết quê hương, ấm áp tình người.

Tin: ĐSQ VN tại Ba Lan

Sửa lần cuối 2016-01-22 07:58:13

Bình luận

Bình luận qua Facebook