2016-06-24 08:11:23

Anh Quốc chọn ra đi

Liên hiệp Anh bỏ phiếu với tỷ lệ 52% thuận, 48% phản đối việc rời khỏi Liên hiệp Âu châu sau kỳ trưng cầu dân ý lịch sử.

London và Scotland chọn ở lại trong EU nhưng đa số cử tri ở bắc xứ Anh muốn chia tay.

Lãnh đạo đảng thiên hữu Anh Quốc Độc lập (UKIP) Nigel Farage ca ngợi kết quả là "ngày độc lập" của Liên hiệp Anh.

Đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD từ năm 1985 khi thị trường phản ứng với kết quả cuộc trưng cầu.

Lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 71,8% - với hơn 30 triệu người bỏ phiếu - lượng cử tri đi bầu cao nhất trong một kỳ bỏ phiếu ở Anh từ năm 1992.

Xứ Wales và phần lớn xứ Anh, trừ London, bỏ phiếu với đa số cử tri ủng hộ Brexit.

Lãnh đạo UKIP Nigel Farage ca ngợi kết quả là "ngày độc lập" của Liên hiệp Anh

Người phụ trách tài chính của đảng Lao động đối lập, ông John McDonnell, cho biết Ngân hàng Trung ương Anh có thể phải can thiệp để trợ giúp đồng bảng Anh, mất giá 3% trong thời khắc kết quả ban đầu cho thấy lượng phiếu chọn ra đi ở Sunderland rồi giảm đến 6,5% so với đồng euro.

Ông Farage - người đã vận động trong 20 năm qua cho việc Anh rời khỏi EU - nói với những người ủng hộ "đây sẽ là chiến thắng cho dân thường và người tử tế".

Ông Farage nhận định thứ Năm 23/6 sẽ "đi vào lịch sử như một ngày độc lập của chúng ta".

Ông kêu gọi Thủ tướng Anh David Cameron, người kêu gọi trưng cầu dân ý, nhưng vận động nhiệt tình cho việc ở lại, từ nhiệm "ngay lập tức".

Theo BBC

Sửa lần cuối 2016-06-24 06:11:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook