2016-11-07 14:08:16

Cách bầu cử tổng thống ở Mỹ (sơ đồ giải thích)

  

Người Mỹ bầu cử tổng thống 4 năm một lần, bao giờ cũng vào hôm thứ ba, sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Người Mỹ bầu tổng thống theo cách phổ thông, bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của mình chọn, nhưng không theo cách trực tiếp. 

Người ra ứng cử tổng thống ở Mỹ phỉa thỏa mãn các điều kiện sau:

- Sinh ra ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

- Ít nhất đủ 35 tuổi

- Đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất 14 năm

- Có đủ quyền công dân 

Có hai đảng lớn tranh cử là đảng Cộng hòa (đảng Con voi) và đảng Dân chủ (đảng Con lừa).

Các tổng thống Mỹ từ năm 1977:

- Carter (đảng Dân chủ): 1977-1981

- Reagan (đảng Cộng hòa): 1981-1989

- Bush (đảng Cộng hòa): 1989-1993

- Clinton (đảng Dân chủ): 1993-2001

- Bush (đảng Cộng hòa): 2001-2009

- Obama (đảng Dân chủ): 2009-2016

Cuộc bầu cử bắt đầu bằng bầu cử sơ bộ. Nó bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6 hay tháng 7 của năm sẽ bầu tổng thống:

- Các đảng chọn một số ứng cử viên của mình cho chức vụ tổng thống

- Bầu các đại biểu tham dự đại hội bầu cử

- Đại hội bầu cử đề cử ứng cử viên chính thức

Quan trọng nhất ở đây là ngày „thứ ba đặc biệt”, khi bầu cử sơ bộ được tiến hành đồng thời ở một số lớn các tiểu bang.

Sau đó sẽ đi vào giai đoạn bầu cử chính thức. Nó chia làm 2 giai đoạn (cứ mỗi 4 năm khi có có bầu tổng thống):

- Tháng 11: bầu cử phổ thông – mọi người bỏ phiếu cho các đại cử tri

- Tháng 12: các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống 

Để trở thành tổng thống, ứng viên phải đạt đa số tuyệt đối của các phiếu của đại cử tri, tức ít nhất 270 trong số 538 đại cử tri.

Các phiếu bầu được chuyển lên Thượng viện. Phó tổng thống đương nhiệm sẽ công bố kết quả bầu cử. 

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-11-07 13:08:16

Bình luận

Bình luận qua Facebook