2020-05-20 08:21:59

Vương quốc Anh sẽ chọn lọc người nhập cư

Stanisław Skarżyński, Londyn, 19 maja 2020 | 12:54

Luật nhập cư mới ở Vương quốc Anh sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 (Ảnh của Alberto Pezzali / AP Photo)

Tối thứ hai vừa qua Hạ nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã thông qua với gần 100 phiếu áp đảo (351 đồng ý, 252 phản đối) đạo luật chọn lọc người di dân vào nước này.
Luật mới áp dụng từ ngày 1/1/2021 sẽ thay thế luật di chuyển tự do và sống trong Liên minh Châu Âu đang áp dụng.
Dự thảo luật do chính phủ trình cách đây vài tháng cho quyền xét nhập cư với những người mà chủ thuê trả lương ít nhất phải là 25600 bảng Anh một năm. Những người lương cao hơn, biết tiếng Anh và làm việc trong các ngành nghề cần thiết sẽ có số điểm tương ứng để chọn cao hơn.
Ông bộ trưởng Y tế nhấn mạnh họ sẽ có giải pháp nhanh và rẻ để cấp visa cho các nhân viên y tế, giúp các bệnh viện và phòng khám dễ tìm nhân công trong thời gian có dịch.
Mặc dù để hệ thống chọn lọc để đi vào hoạt động còn cần các giải pháp cụ thể cần phải thông qua khác, nhưng đây là bước ngoặt trong việc đưa ra các hạn chế về nhập cư của chính phủ nước này.
QV (theo Gazeta Wyborcza)
https://wyborcza.pl/7,75399,25957326,wielka-brytania-bedzie-selekcjonowac-imigrantow-izba-gmin-przyjela.html
Sửa lần cuối 2020-05-20 06:32:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook