2021-04-15 17:28:52

Hoa Kỳ: 74 người được tiêm ngừa COVID vẫn bị lây nhiễm và tử vong

15/04/2021


Khoảng 5,8 nghìn người đã tiêm ngừa COVID-19 mà vẫn bị lây nhiễm coronavirus – theo thống kê của Trung tâm Kiểm tra và Phòng bệnh Mỹ (CDC).

Hiện ở Hoa Kỳ đã thực hiện cho đến lúc này gần 200 triệu lượt tiêm, trong đó ít nhất khoảng 124 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi.

Trong số 5,8 nghìn người đã tiêm ngừa COVID-19 mà vẫn bị lây nhiễm coronavirus, có 396 – tức 7% của nhóm này đã phải nhập viện và 74 người trong số đó đã chết.

Theo hãng tin CNN thì đây là các số liệu đầu tiên chứng tỏ vác-xin không bảo vệ ta hoàn toàn khỏi bị lây nhiễm nặng COVID-19 icũng như tử vong.

CNN nhắc lại là vác-xin Pfizer/BioNTech là loại đầu được cho phép dùng ở Hoa Kỳ trong thí nghiệm lâm sàng có hiệu quả 95% bảo vệ khỏi bị lây các triệu chứng của coronavirus. Còn theo thực tế quá trình tiêm ở Mỹ ngừa COVID-19 của loại vác-xin này cho kết quả trên 91%  bảo vệ khỏi bị các triệu chứng lây nhiễm.

Vác-xin của hãng Moderna trong thí nghiệm lâm sàng có hiệu quả  94%, còn trong thực tế tiêm chúng tỏ hiệu quả là 90%.

Vác-xin Johnson&Johnson hiện đang ngưng tiêm ở Hoa Kỳ do có các trường hợp xuất hiện những trường hợp hiếm về đông máu sau khi tiêm, trong thí nghiệm lâm sàng có hiệu quả  66%.

CDC thông báo các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tiêm xuất hiện ở tất cả các nhóm tuổi. 40% các lây nhiễm này liên quan đến những người ở độ tuổi từ 60 trở lên.

65% trong số những người tiêm mà bị lây là phụ nữ, trong số đó có 29% bị qua lây nhiễm mà không có biểu hiện triệu chứng gì cả.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/usa-74-zaszczepionych-na-covid-zakazi%c5%82o-si%c4%99-i-zmar%c5%82o/ar-BB1fFv3r?ocid=msedgntp

Sửa lần cuối 2021-04-15 15:28:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook