2022-07-09 17:42:33

Tin vắn trong tuần (02-09/7/2022)

Chủ đề để mọi người thư giãn về thế giới: Sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia, Vladimir Putin đã có một bài phát biểu rất hùng hồn. Ông một lần nữa nói rằng "phương Tây đang đánh hội đồng" nhằm tiêu diệt Nga. Lý do ông nêu ra là “họ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai ở Nga cũng như các lực lượng phá hoại nội bộ. Ông đã liệt kê tất cả những gì mà Truyền hình Kremlin đưa tin hàng ngày.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masurdi lịch sự chào người đồng cấp Nga thì một số nhà báo hét lên từ phía sau phòng họp: - "Khi nào thì chiến tranh kết thúc?". Sergey Lavrov đã cười như thể ông không nghe thấy câu hỏi. Một lúc sau, ngay sau bài phát biểu của mình, ông rời căn phòng nơi các ngoại trưởng G20 đang họp và không tuyên bố gì. Hành vi của ông làm cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock với tư cách là chủ tịch phiên họp đã phải nói: - Chúng tôi không thể chấp nhận hành vi vi phạm luật pháp quốc tế này, Nga đang tấn công trật tự quốc tế".

Tại Ba Lan, người đứng đầu NBP (Ngân hàng Quốc gia Ba Lan), Adam Glapiński, đã phải công nhận “lạm phát của chúng ta đã lên tới 15,6% và các khoản cho vay đang tăng vọt”. Vào tối thứ Sáu, đồng zloty đã tăng giá nhẹ so với các đồng tiền chính trên thế giới sau lời phát biểu của Chủ tịch Adam Glapiński. Vào ngày 8/7, lúc 9 giờ 30, tỷ giá EUR / PLN là 4,80 và khoảng 8 giờ tối - 4,78 PLN. Với đô la Mỹ, buổi sáng phải trả 4,75 PLN và vào buổi tối - 4,71 PLN. Đồng Zloty sẽ vẫn đang chịu nhiều áp lực. Tổng thống Ba Lan cho rằng rằng ông không thấy cần can thiệp để bảo vệ đồng zloty. Các nhà phân tích nói rằng đó là "sự đầu hàng hoàn toàn vô điều kiện", và "đồng zloty đang trở thành một đồng tiền yếu trên thị trường tiền tệ (mất gần 30% giá trị trong 12 tháng)".

(Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, Adam Glapiński)

Các số liệu thống kê về covid cũng đang khiến nhiều người lo lắng. Cho đến nay, việc nhiễm coronavirus đã được xác nhận ở 15,96% dân số Ba Lan. Vào ngày 8/7/2022, 1.046 ca nhiễm trùng, 152 ca trong số đó tái phát và không có ca tử vong. Nếu kịch bản bi quan của làn sóng đại dịch lần này ở Ba Lan trở thành hiện thực, Bộ Y tế sẽ khuyến nghị xét nghiệm hàng loạt và khôi phục lại các biện pháp cách ly những người nhiễm bệnh. Ông Bộ trưởng Adam Niedzielski đã thông báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ba Lan đã được chuẩn bị đúng quy trình, vì vậy sẽ phụ thuộc vào số ca nhập viện (được coi là ngưỡng quan trọng), thì sẽ khôi phục xét nghiệm đại trà, có thể tăng số giường bệnh và các tỉnh Trưởng cũng cũng phải săn sàng đối phó, chẳng hạn, khởi động lại các bệnh viện tạm thời.

Các tín hữu trong các nhà thờ ngày càng ít đi. Trong 30 năm qua, số lượng người Ba Lan tự nhận mình là người thường xuyên đến nhà thờ đã giảm từ gần 70% đến gần 42%. Thay đổi này không đồng đều, người trẻ tuổi đã khác biệt so với phần còn lại của xã hội.

Bản tin thể thao thế giới cho hay đã có những bất ngờ tại giải Grand Slam ở London. Một trận chung kết đặc biệt được lặp lại sau 60 năm với sự tham gia của hai tay vợt chưa từng thi đấu trận chung kết của bất kỳ giải Grand Slam nào trong sự nghiệp của mình. Đó là Ons Jabeur (Tunisia) và Jelena Rybakina (Kazakhstan), cả hai chỉ mới lọt đến vòng tứ kết.

Cô gái Rybakina 23 tuổi sinh ra ở Moscow, vốn là đại diện cho Nga đến năm 2018. Sau đó cô đã chuyẻn sang thi đấu dưới màu cờ của Kazakstan, vì theo cô, Liên đoàn quần vợt Nga đã rất ít quan tâm đến các thành viên của mình. Điều này cũng mang lại cho cô may mắn vì năm nay ban tổ chức của Wimbledon đã không cho phép các cầu thủ Nga và Belarus tham gia giải (do gây chiến tranh với Ukraine). Jabeur là một trong những tay vợt xuất sắc nhất trong những tháng gần đây, cô là hạt giống số 3 của giải và là cầu thủ duy nhất của châu Phi cho đến nay được thi đấu chung kết giải Wimbledon. Bộ trưởng Bộ Thể thao Tunisia đã thông báo rằng cô là niềm tự hào của Tunisia và sẽ được chính thức chào đón sau khi cô trở về từ London, bất chấp kết quả của cuộc gặp hôm thứ Bảy với Jelena Rybakina.

(Jelena Rybakina vô địch Wimbledon2022)

Trận chung kết nam cũng có những tình tiết bất ngờ khi có sự tham gia của tay vợt người Australia Nick Kyrgios (hạt giống số 7). Kyrgios đã gặp may khi không phải thi đấu với đối thủ nặng kí Nadal ở trận bán kết, do tay vợt người Tây Ban Nha trong những phút cuối đã tuyên bố từ bỏ trận đấu vì lí do đau cơ bụng. Với tình tiết này, tay vợt số 1 Novak Djokovic đang có hy vọng bảo vệ được thành tích vô địch năm ngoái của mình.

Xuân Nguyên (Theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2022-07-09 15:42:33

Bình luận

Bình luận qua Facebook