2022-04-05 22:10:54

Iga Świątek và con đường dẫn đến vị trí đứng đầu bảng xếp hạng WTA

Ngày 4 tháng 4 năm 2022 là một ngày đáng nhớ trong lịch sử quần vợt Ba Lan. Iga Świątek chính thức trở thành người dẫn đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA). Đây là cầu thủ tenis đầu tiên của Ba Lan được tôn vinh với vị trí này.

Tính đến ngày 21/3/2022, Ashleigh Barty, người Australia đứng đầu bảng xếp hạng quần vợt WTA. Vào ngày 23 tháng 3, Barty bất ngờ tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thể thao của mình. Một ngày sau, người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới đã yêu cầu bỏ tên mình khỏi bảng xếp hạng WTA. Đây là một quyết định gây sốc của vận động viên người Australia. Barty kết thúc sự nghiệp của mình ở tuổi 25. Quyết định của cô được Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (WTA) chấp nhận. Một cuộc chia tay bất thường nên Ashleigh cũng thông báo quyết định của mình một cách không bình thường. Trên phương tiện truyền thông xã hội, cô đã đăng một cuộc phỏng vấn với Casey Dellacqua, người bạn cùng đánh cặp đôi với cô: "Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng điều đó, và vâng, thật khó để thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã sẵn sàng".- “Tôi kiệt sức rồi. Tôi đang thiếu mọi thứ cần thiết để thử thách bản thân ở mức cao nhất” "Tôi đã cống hiến tất cả mọi thứ cho bộ môn tuyệt đẹp này, đó là quần vợt. Tôi thực sự hạnh phúc. Với tôi đó là thành công của mình" - cô giải thích.  

Ashleigh Barty đã vô địch Grand Slam ba lần (Úc mở rộng (2022), Wimbledon (2021) và Pháp mở rộng (2019)). Tổng cộng cô có 15 chức vô địch đơn và 12 chức vô địch đôi.

(Ashleigh Barty)

Phải nói rằng, rất hiếm có một vận động viên chuyên nghiệp ở bất kỳ môn thể thao nào muốn rời cuộc đua khi ở đỉnh cao, nhưng Barty đã rời đi với một thái độ quyết đoán, sau khi cô đã đứng đầu bảng xếp hạng WTA trong 114 tuần.

Theo quy định, người đứng đầu kết thúc sự nghiệp sẽ bị loại khỏi tất cả các bảng xếp hạng quần vợt vào cuối năm. Nhưng có một ngoại lệ - cầu thủ có thể yêu cầu xóa tên của mình khỏi bảng ngay. Đây là cách mà Justine Henin người Bỉ đã hành xử vào năm 2008. Hai ngày sau khi công bố quyết định giã từ sự nghiệp thể thao, cô đã xin được xóa tên khỏi bảng xếp hạng. Và vị trí dẫn đầu của cô đã được ghi cho Maria Szarapowa, người Nga.

Bây giờ đến lượt Iga Świątek, người đã tiến lên vị trí thứ hai trước khi Barty giải nghệ. Vào ngày 21/3, tài khoản của  Barty có 7980 điểm, trong khi Świątek có 5776 điểm, cách nhau 2204 điểm. Bước vào giải đấu tại Doha (20-26/2/2022), Iga đứng ở vị trí thứ 9 (ranking WTA). Sau khi giành chiến thắng tại Doha, Iga đã về vị trí thứ 4 với 4776 điểm và tiếp tục tham gia giải Indian Wells (9-20/3/2022). Chức vô địch tại Indian Wells đã đưa cô lên vị trí số hai thế giới. Iga thừa nhận cô đang có phong độ tốt và luôn muốn phấn đấu để lên cao hơn nữa. Và cuối cùng là chiến thắng tại Miami (2/4/2022) trước Osaka Naomi trong trận chung kết, tài khoản của Świątek lúc này đã là 6711 điểm. Do Barty đã không tham gia ba giải nói trên và giải nghệ, nên có thể nói rằng Iga đã gặp may và có được vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng nhanh hơn. Dù sao đi nữa, sự cố gắng của Iga trong vòng một tháng rưỡi vừa qua là không thể chối cãi. Vị trí đầu bảng của Iga trong bảng xếp hạng WTA là rất xứng đáng, khi hơn người đứng thứ 2 gần 2000 điểm. Hiện nay, đứng thứ 2 là Barbora Krejcikova (người Sek) với 4975 điểm và đứng thứ 3 là Paula Badosa Gibert (người Tây Ban Nha) với 4970 điểm.

Những thành tích nổi bật của Iga Świątek:

Các giải WTA vô địch (5):

 - 2021, Adelaide, sân cứng (tổng giải thưởng 535,5 nghìn USD)

 - 2021, Rome, sân đất nện (tổng giải thưởng 1,58 triệu EUR)

 - 2022, Doha, Sân cứng (USD Tổng giải thưởng 2,33 triệu đô la)

 - 2022, Indian Wells, Sân cứng (tổng giải thưởng 8,58 triệu đô la)

 - 2022, Miami, Sân cứng (tổng giải thưởng 8,58 triệu đô la)

Thành tích Grand Slam: Úc mở rộng - bán kết (2022); Pháp mở rộng (2020)  - vô địch; Wimbledon (2021) - 1/8 chung kết; Mỹ mở rộng (2021) - 1/8 chung kết.

 

(Iga Świątek tại Miami)

Vào ngày 31/5, cô gái sinh ra ở Raszyn (ngoại ô Warszawa) sẽ tròn 21 tuổi. Świątek là người thứ 28 đứng đầu bảng xếp hạng trong lịch sử WTA. Steffi Graf (người Đức) là tay vợt mở đầu bảng xếp hạng thế giới lâu nhất - trong 377 tuần (danh sách được tổng hợp từ ngày 3 tháng 11 năm 1975 bởi Hiệp hội quần vợt nữ - WTA). Evonne Goolagong Cawley người Úc đã đứng ở vị trí đầu tiên ngắn nhất - trong hai tuần vào năm 1976.

Chúc mừng Iga và chúc cô giữ được vị trí này trong nhiều năm nữa.

Xuân Nguyên (Tham khảo từ các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2022-04-06 07:34:28

Bình luận

Bình luận qua Facebook