2022-09-26 17:50:23

Đội tuyển Thế giới lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch Laver Cup

Laver Cup 2022 - giải đấu quần vợt nam giữa 2 đội từ châu Âu (đội tuyển châu Âu) và phần còn lại của thế giới (đội tuyển Thế giới) đã được tổ chức trên sân cứng trong nhà (O2 Arena) ở London, Vương quốc Anh từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022.

Đội tuyển châu Âu với ông bầu Bjorn Borg (Thụy Điển, SN 1956) và sự góp mặt của các tay vợt: Roger Federer (Matteo Berrettini), Rafael Nadal (Cameron Norrie), Novak Djoković, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud.

Đội tuyển Thế giới với ông bầu John McEnroe (Mỹ, SN 1959) và các tay vợt: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Jack Sock, Frances Tiafoe, Alex De Minaur.

Sau ba ngày thi đấu đội tuyển Thế giới đã lần đầu tiên, sau 5 lần tổ chức giải, giành Cúp vô địch với tỉ số điểm 13:8.

(Đội tuyển Thế giới lần đầu vô địch Laver Cup)

Laver Cup được tạo ra theo sáng kiến ​​của tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer (vào năm 2016 để chia tay cầu thủ người Úc Rod Laver). Giải đấu được đặt tên của Laver (Rodney George Laver, Rod Laver, SN 1938 -, người chiến thắng mười một giải Grand Slam ở nội dung đánh đơn, tay vợt duy nhất trong lịch sử hai lần vô địch Grand Slam cổ điển, vô địch Davis Cup).

Thể thức thi đấu: Mỗi đội có sáu vận động viên tham gia. Thi trong ba ngày, chín trận đấu đơn và ba trận đấu đôi được diễn ra (mỗi ngày 3 trận đơn và 1 trận đôi), ngày thứ nhất mỗi trận thắng ghi được 1 điểm, ngày thứ 2 mỗi trận thắng nghi được 2 điểm và trong ngày thi đấu thứ 3 mỗi trận thắng ghi được 3 điểm. Mỗi trận đấu được quy định đến 2 sét thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp hòa sau hai sét đấu, super tie break sẽ quyết định chiến thắng.

Giải Laver Cup đầu tiên được diễn ra vào ngày 22-24 tháng 9 năm 2017 tại Prague và kết thúc với chiến thắng thuộc về đội châu Âu (Tomáš Berdych, Marin Čilić, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem và Alexander Zverev).

Gần đây nhất là vào năm 2021, đội tuyển châu Âu cũng vô địch (Matteo Berrettini, Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev). Cho đến nay, không có tay vợt Ba Lan nào tham dự giải đấu này.

Roger Federer nói lời chia tay quần vợt

Là một trong những tay vợt tenis thành công nhất mọi thời đại, Federer đã nói lời chia tay, kết thúc sự nghiệp quần vợt tại Laver Cup 2022: - Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi vui chứ không buồn.

Sau quãng thời gian gần 14 tháng nghỉ ngơi vì chấn thương, huyền thoại “Tầu tốc hành” đã tham dự trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình ở Laver Cup 2022. Anh đứng cặp đôi với Rafael Nadal đấu với Jack Sock và Frances Tiafoe và để thua với tỉ số: 6: 4, 6: 7 (2-7), [9-11].

(Roger Federer, một trong những tay vợt tenis thành công nhất mọi thời đại)

Nhà vô địch Grand Slam 20 lần, đã khóc khi ôm Nadal và các đồng nghiệp cùng tham dự giải Laver Cup 2022. Những người hâm mộ đã chào tạm biệt anh bằng những tràng pháo tay và hô vang tên của anh.

Một kỷ nguyên rực rỡ đã kết thúc. Federer nói lời chia tay quần vợt với tư cách là nhà vô địch Grand Slam 20 lần, người dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới trong 310 tuần, người giành huy chương Olympic hai lần. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong thành tích của anh ấy.

Xuân Nguyên 

Sửa lần cuối 2022-09-26 15:50:23

Bình luận

Bình luận qua Facebook