2014-09-12 20:16:57

Trống đồng Việt Nam trong tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ

Là một trong 4 trụ sở của Liên Hiệp Quốc trên thế giới, tòa nhà ở Geneva thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm và đây là nơi trưng bày nhiều kỷ vật của các nước, trong đó có trống đồng Việt Nam.

Tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Geneva được xây dựng từ năm 1929 đến 1938, và mở rộng vào đầu những năm 1950 đến cuối 1960.

Đây là toà nhà lớn thứ 2 trong số 4 trụ sở của Liên Hợp Quốc, nằm trong khuôn viên xanh hướng ra hồ Geneva với tầm nhìn là dãy núi Apls hùng vĩ. Phía trước toà nhà là cột cờ của các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc.

Du khách muốn tham quan tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại Geneva có thể đăng ký tour kéo dài trong vòng một giờ với hơn 15 ngôn ngữ khác nhau. Tòa nhà mở cửa cho khách tham quan từ thứ 2 đến thứ 6 (tháng 9 đến tháng 3) và thứ 2 đến thứ 7 (tháng 4 đến tháng 8).

Sau khi đăng ký tour, du khách sẽ được hướng dẫn tham quan bên trong tòa nhà. Trên đây là phòng Nhân quyền và Liên minh các nền văn minh, nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Tiếp đến là phòng họp Hội đồng, nơi tổ chức các cuộc họp lớn như của Đại hội đồng Y tế Thế giới.
Những cuộc họp song phương hay đa phương nhằm giải quyết các vấn đề gây căng thẳng thế giới hay giải trừ quân bị thường diễn ra ở đây.
Mỗi tour tham quan tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Geneva có giá 12 CHF, tương đương 270.000 đồng. Sinh viên và nhóm trên 20 người, giá tour là 10 CHF (220.000 đồng). Trẻ em và học sinh dưới 18 tuổi, giá tour là 7 CHF (159.000 đồng).
Trống đồng của Việt Nam cũng được trưng bày trong tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Geneva.
Đường dẫn đến toà nhà Liên Hiệp Quốc qua một cây cầu nổi tiếng, phía sau là các cao ốc và dãy núi đặc trưng của Thụy Sĩ

(Theo Vnxpress)

Sửa lần cuối 2014-09-12 18:14:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook