2016-02-27 09:26:12

Tại sao tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày và là tháng ngắn nhất trong năm

Trước đây tháng 2 cũng đã từng có 30 ngày, nhưng giờ là tháng ngắn nhất trong năm. Bình thường nó có 28 ngày, nhưng cứ bốn năm một lần, nó được thêm vào một ngày.

Để trả lời câu hỏi tại sao lại như vậy ta cần lùi lại 700 năm trước Công nguyên, khi người La Mã muốn lịch của mình phù hợp với 12 chu kỳ của Mặt trăng. Một điều thú vị nữa là lúc đó họ còn chưa gọi thời gian này của năm là tháng nữa, theo lịch của họ lúc ấy cả tháng một và tháng hai đều chưa có, nó chỉ là một quãng thời gian kéo dài 61 ngày mùa đông.

Chỉ đến khi người cai quản La Mã hồi đó, ông vua Numa Pompiliusz tìm cách kéo dài lịch ra khoảng 355 ngày để tương ứng với 12 chu kỳ của Mặt Trăng thì tháng một và tháng hai lần đầu có tên trong lịch. Người La Mã lúc ấy coi số chẵn là con số không may mắn, nên các tháng có 30 ngày ông bớt đi một ngày. Do vậy cuối cùng chỉ có một tháng có số ngày chẵn, và vì tháng hai là tháng được bổ sung vào lịch sau cùng, nên nó phải chịu nhận con số 28 này để cho mỗi năm có 355 ngày. Người La Mã cũng hài lòng vì như vậy mặc dù tháng hai là tháng không may, nhưng nó ngắn ngày nhất trong năm.

Rất tiếc là giải pháp đó cũng không hợp với mùa trong năm. Cuộc cách mạng về lịch được Hoàng đế Juliusz Cezar, tác giả của lịch chúng ta đang dùng hiện nay thực hiện. Theo lịch của ông một năm có 365 ngày, và năm nhuận có 366 ngày. Nay chúng ta đã biết Quả đất quay xung quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ. Vì vậy cứ 4 năm lịch có thêm một ngày nữa vì 4x6=24h.

Có vài điểm thú vị về lịch: năm 1712, người Thụy Điển chuyển sang dùng lịch gregoriański mà tháng hai có 30 ngày; vào các năm 1930-1931, trên lãnh thổ Liên Xô người ta quy định một loại lịch cách mạng mà mỗi tháng đều có đúng 30 ngày!

NHV (Theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-02-27 08:26:41

Bình luận

Bình luận qua Facebook