2015-02-08 06:16:46

Việt Nam và Ba Lan trao đổi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan (04/2/2050-04/2/2015), ngày 04/2/2015 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ba Lan, Đại sứ Phạm Kiến Thiết đã trao thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Thủ tướng Chính phủ Ewa Kopacz, Chủ tịch hạ viện Radosław Sikorski, Bộ trưởng ngoại giao Grzegorz Schetyna. Ông Filip Grzegorzewski, Vụ trưởng vụ châu Á – Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Ba Lan thay mặt Bộ Ngoại giao tiếp nhận thư chúc mừng.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết trao thư chúc mừng.

Thư chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lãnh đạo cấp cao Ba Lan có đoạn viết: “Ba Lan là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, là nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam và Ba Lan phát triển về mọi mặt. Trong suốt 65 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan đã vượt qua nhiều thử thách và không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ thiết thực cho công cuộc xây dựng và hội nhập quốc tế của cả hai nước”

Cùng ngày tại Hà Nội, Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam cũng đã trao thư chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Ba Lan tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó khẳng định quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Dự kiến trong năm 2015 Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp với Quốc hội và Bộ Ngoại giao Ba Lan có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tin và ảnh từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2015-02-08 05:16:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook