2016-07-15 16:35:09

Mất tiền vì „tin nhắn lạ” trên điện thoại di động

 Khi nhận được bất cứ một tin nhắn lạ trên điện thoại di động, chúng ta cần rất cảnh giác. Ví dụ như cho giảm giá, xem bói, nhạc mp3 miễn phí, bạn trúng sổ số … Đó là các tin rác, nhưng các hãng điện thoại đều trừ tiền của bạn (cho điện thoại trả trước, nên rất hay phải nạp tiền), hay tính vào hóa đơn (với các điện thoại thuê bao).

  Đôi khi vô tình, bạn trả lời cho các tin nhắn đó hay bằng cách nào đó, thì họ coi là mình „đặt dịch vụ” để nhận các tin nhắn phải trả tiền đó. Đây là một loại „dịch vụ” cứ thỉnh thoảng gửi cho bạn một tin nhắn, và đương nhiên ta phải trả tùy theo mỗi loại các số tiền khác nhau như

 1,23zł; 2,46zł, thỉnh thoảng cao hơn…

  Trong phần lớn các trường hợp, bạn không hề biết mình đã „đăng ký mua dịch vụ này”. Vì vậy nếu ta thường xuyên được báo là bạn hết tiền trên tài khoản („brak środków na Twoim koncie”) hay hóa đơn cao quá, bạn phải lập tức kiểm tra ngay. Làm thế nào để bỏ, không nhận các tin nhắn mất tiền ấy?

  Bạn chỉ cần làm hai bước đơn giản sau cho phần lớn các tin nhắn (trong các trường hợp đặc biệt, bạn phải đến văn phòng hãng):

 1. Gửi tin nhắn với nội dung „LISTA” vào các số máy:

8888 (cho mạng Plus) hay 6000 (mạng Orange, Play). Mục đích để kiểm tra xem bạn đang „bị dùng dịch vụ” gì không?

  Trong tin trả lời bạn nhận được danh sách các „dịch vụ” đang hoạt động trên máy của bạn. Phần quan trọng nhất của tin nhắn đó là tên của dịch vụ mà bạn „đăng ký”. Ví dụ như tin bạn nhận trả lời là: „Aktywowana 1 usługa: XXXX„ (có nghĩa là „Bạn đang đăng ký 1 dịch vụ tên là XXXX”) thì chữ „XXXX” là tên của dịch vụ bạn cần loại. Nếu bên cạnh tên dịch vụ có cả số máy gửi đến thì ta nhớ ghi lại cả hai để sang tiếp bước hai. Ví dụ, bạn nhận được trả lời như sau: „Aktualnie posiadasz 1 aktywnych subskrypcji: PREZENT (60128)” thì bạn phải ghi lại số máy 60128 và chữ tên dịch vụ „PREZENT” (chính số máy này và tên dịch vụ này tôi bị hãng Plus tính 1,23zł cho mỗi tin nhắn L((! )

2. Cách tắt dịch vụ đó bằng tin nhắn SMS:

Ta phải gửi tin nhắn SMS với nội dung „STOP PREZENT” vào số máy 60128, nếu chữ nhận là XXXX thì viết chữ này vào số máy cần gửi. Sau một tý, ta nhận được tin nhắn: „Usługa PREZENT dla Twojego numeru została wyłączona!„. Thế là xong!

Từ lúc này, bạn thôi phải trả tiền cho „dịch vụ ma” J)))

 3. Sau hết, có thể làm động tác sau để cấm vĩnh viễn các „tin nhắn đểu” loại này. Bạn hãy gửi tin nhắn có nội dung: „START BLOKADA” vào số máy 8888 (mạng Plus), hay 6000 (mạng Orange, Play). Với T-mobile bạn phải gọi điện đến văn phòng.

 4. Tìm trên mạng, tôi còn biết một số các cách khác nữa sau đây:

 - Dễ nhất là mạng Play: gửi STOP vào số 252, dừng nhận tất cả các SMS loại trên.

 - Mạng Plus: gửi tin nhắn với nội dung: „LIMIT SMS 0” vào số 2601. Khi đó bạn sẽ không nhận tất cả các SMS mất tiền (bạn chỉ nhận các thư miễn phí 0zł thôi).

 Người ta còn lưu ý các điểm sau:

 1. Nếu ta phải gửi SMS cho các số đặc biệt thì ta có thể biết giá theo số máy cần gửi. Ví dụ nếu ta phải gửi tin cho số máy bắt đầu bằng số 7, thì số tiếp theo số 7 sẽ là giá tiền (netto, chưa kể thuế), chẳng hạn nếu bạn gửi SMS cho số máy 7223, thì giá gửi tin nhắn đó là 2 zł (netto) tức 2,46zł (cả VAT), gửi tin cho số máy 7123 bạn phải trả 1zł (netto), cả thuế sẽ là 1,23zł (brutto). Nếu số máy bắt đầu bằng số 9, thì hai số tiếp theo sẽ báo giá. Vậy gửi SMS cho số máy bắt đầu bằng 9125 bạn sẽ phải trả 12 zł (netto).

 2. Không trả lời cho bất cứ tin nhắn nào mình nghi ngờ, hay không biết tại sao mình nhận nó.

 3. Nếu sau khi gửi tin xóa đăng ký thôi các dịch vụ mà bạn không có trả lời gì, thì phải đến ngay văn phòng hãng để giải quyết.

 NHV (theo văn phòng hãng Plus, Internet)

Sửa lần cuối 2016-07-15 14:34:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook