2023-01-18 18:40:05

Các gã khổng lồ ngành công nghệ sa thải hàng loạt nhân viên

Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba (10/1/2023) đưa ra dự báo về tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu năm 2023 đang hạ xuống mức gần với suy thoái và cảnh báo rằng trong thời gian tới sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với các nước đang phát triển. Lạm phát cao và khả năng leo thang căng thẳng địa chính trị có thể đẩy thế giới đứng trên bờ vực suy thoái.

Trước tình hình kinh tế toàn cầu, Amazon đã có kế hoạch sa thải hơn 18.000 nhân viên. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết những khoản cắt giảm lớn nhất sẽ được thực hiện với bộ phận nhân sự và bán lẻ. Vào cuối tháng 9 năm 2022, gã khổng lồ của ngành thương mại điện tử này có hơn 1,5 triệu nhân viên, điều đó có nghĩa là mức giảm sẽ khoảng 1% tổng số. Những người bị sa thải sẽ được thông báo về việc này từ ngày 18/1/2023.

Amazon và các công ty công nghệ khác đã tăng mạnh lực lượng lao động của họ trong vài năm qua, do đại dịch đã tạo ra sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Nhiều người mua hàng trực tuyến hơn. Giờ đây, khi khách hàng quay trở lại thói quen trước đại dịch và điều kiện kinh tế vĩ mô trở nên tồi tệ hơn, nhiều công ty buộc phải sa thải hàng nghìn công nhân.

Salesforce, một trong những công ty công nghệ quốc tế lớn chuyên sản xuất phần mềm mạng và là chủ sở hữu của Slack đã công bố quyết định sa thải 10% nhân viên của mình và đóng cửa một số văn phòng trong một động thái phản ứng đối với suy thoái kinh tế. Marc Benioff, một trong những người sáng lập công ty cho biết “khi doanh thu của chúng tôi tăng lên do đại dịch, chúng tôi đã thuê quá nhiều người”. Ông nói thêm rằng tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại đầy thách thức và khách hàng đang đưa ra "các quyết định mua hàng cân bằng hơn". Vào cuối tháng 1 năm ngoái, công ty đã tuyển dụng hơn 73.500 người lao động.

Hôm nay (17/1/2023), UK Sky News cũng đưa tin rằng tập đoàn Microsoft đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 5% việc làm. Khoảng 11.000 nhân viên sẽ bị sa thải, trong đó bộ phận tuyển dụng bị sa thải khoảng một phần ba. Giữa năm 2022, công ty đã tuyển dụng thêm 221.000 nhân viên, bao gồm 122.000 ở Hoa Kỳ và 99.000 ở những quốc gia khác. Vào tháng 10, trang web Axios của Mỹ đưa tin rằng công ty đã phải sa thải khoảng 1.000 nhân viên ở một số phòng ban.

Theo CNN, những gã khổng lồ công nghệ như Apple, Meta và Twitte cũng đã đưa ra những quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm do nhu cầu đang chậm lại.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://biznes.interia.pl/praca/news-technologiczny-gigant-oglasza-zwolnienia-zatrudnilismy-zbyt-,nId,6514274#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome)

Sửa lần cuối 2023-01-18 17:40:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook