2023-11-11 22:00:24

Vài thống kê về tình hình xin quốc tịch Ba Lan năm 2022

Kể từ năm 2012 đến nay, người nước ngoài có thể có được quốc tịch Ba Lan thông qua các con đường như: được cấp quốc tịch bởi tổng thống Ba Lan (gọi nôm na là “xin quốc tịch tổng thống”), được công nhận là công dân Ba Lan bởi tỉnh trưởng (gọi nôm na là “xin quốc tịch tỉnh trưởng”), được khôi phục quyền công dân Ba Lan bởi bộ trưởng bộ Nội vụ.

Bao nhiêu người Việt Nam xin được quốc tịch Ba Lan?

Theo dữ liệu từ trang web của chính phủ Ba Lan dane.gov.pl, cũng như thông tin do bộ Nội vụ và Hành chính cấp cho trang demagog.org.pl, vào năm 2022, tổng thống Andrzej Duda đã cấp quốc tịch Ba Lan cho 2552 người nước ngoài, trong đó hơn một nửa là người Ukraina (1401 người), tiếp theo là người Belarus (410 người). 

Năm 2022 có 154 người Việt Nam xin được quốc tịch Ba Lan, trong đó số người xin được quốc tịch tỉnh trưởng là 62 người, số người xin được quốc tỉnh tổng thống là 92 người. Khá ngạc nhiên là đối với người Việt Nam, con đường xin quốc tịch thông qua tổng thống lại cho ra kết quả cao hơn so với thông qua tỉnh trưởng khi chiếm tới khoảng 60% tổng số.

Còn lại, có 7280 người xin được quốc tịch tỉnh trưởng và 290 thuộc diện khôi phục quốc tịch. Tổng cộng, trong năm 2022 đã có 10122 người xin được quốc tịch Ba Lan.

Biểu đồ số người nước ngoài xin được quốc tịch Ba Lan năm 2022. Màu xanh: tổng số, màu da cam: quốc tịch tổng thống, “Wietnam”: cột về người Việt Nam. Nguồn: Demagog.

Ngày càng nhiều người nước ngoài xin được quốc tịch Ba Lan

Số lượng người nước ngoài xin được quốc tịch ở Ba Lan ngày càng tăng. Năm 2020, có khoảng 7000 người, năm 2019 có 6600 người và năm 2018 chỉ có 5100 người. Trong năm năm qua, đã có khoảng 37000 người nước ngoài được cầm cuốn hộ chiếu Ba Lan trong tay.

Nhìn chung, quy trình xin quốc tịch ở Ba Lan được đánh giá là có phần nới lỏng hơn: không yêu cầu kiểm tra hiểu biết về lịch sử đất nước như Đức hay Anh mà chỉ yêu cầu biết tiếng Ba Lan ở trình độ B1. Chính phủ Ba Lan trong thời gian gần đây còn mở rộng thêm danh sách các trường có thể cấp chứng chỉ tiếng. Xu hướng này gia tăng do cánh cửa thị trường lao động tại nước này đã rộng mở hơn cho những người lao động đến từ phía Đông biên giới.

An Vu

Tham khảo từ các nguồn:

Sửa lần cuối 2023-11-11 21:05:16

Bình luận

Bình luận qua Facebook