Lễ Hội Văn Hóa Việt Nam 2025 đã khép lại với một thành công vượt ngoài mong đợi, nhưng dư âm và cảm xúc thì vẫn còn đọng lại trong lòng môi người tham dự.
Đây là lần tiếp theo lễ hội được tổ chức ở quy mô lớn như vậy – lần đầu tiên vào năm 2018 tại công viên Sowińskiego, lần thứ hai vào năm 2022 cũng tại vị trí trang trọng này – Plac Zamkowy (Quảng trường Cung vua), trái tim của thành cổ Warszawa.
Công tác tổ chức mỗi năm đều có nhiều tiến bộ, nhưng chúng tôi cũng ý thức rằng vẫn còn những thiếu sót, điều chưa trọn vẹn. Ban Tổ Chức mong được thông cảm và lượng thứ – như ông bà ta từng nói: "Ma chê, cưới trách" – những điều tâm huyết thì cũng thường được kỳ vọng nhiều hơn. Chúng tôi đón nhận mọi góp ý bằng tinh thần cầu thị và trân trọng.
Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan – những người đã đến tham dự đông đảo, chia sẻ và lan tỏa tinh thần văn hóa Việt bằng chính sự hiện diện và tình cảm của mình. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn người dân và chính quyền Ba Lan, đặc biệt là quận Śródmieście, đã dành sự quan tâm đặc biệt và đến tham dự đông đảo, cổ vũ cho sự kiện, góp phần vào thành công chung của lễ hội.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ cộng đồng, đặc biệt là các thành viên đến từ Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật, đã mang đến những tiết mục gần gũi, chân thành, được luyện tập đầy tâm huyết và tự nguyện. Cảm ơn các nghệ sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, đã thổi hồn vào sân khấu bằng tài năng, sự chuyên nghiệp và tình cảm dành cho cộng đồng kiều bào.
Xin cảm ơn các cháu thiếu nhi người Việt và người Ba Lan, các em học sinh từ các trường và trung tâm – chính sự hồn nhiên của các em đã mang đến sự tươi mới và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa Việt cho thế hệ tiếp nối. Tôi xin ghi nhận sự đóng góp của các trường, các thầy cô và phụ huynh đã đứng sau hỗ trợ để các em có cơ hội tham gia lễ hội với tinh thần tích cực và gắn kết.
Xin cảm ơn các doanh nghiệp cộng đồng đã mang tinh hoa ẩm thực Việt đến quảng trường lịch sử của Warszawa, giới thiệu với bạn bè quốc tế bằng cả tâm huyết và bản sắc. Chúng ta biết rằng vẫn còn cần phải cố gắng nhiều để đáp ứng được những mong đợi của bà con giữa thủ đô Warszawa yêu dấu, nhưng chính khát vọng được vươn lên, được khẳng định giá trị và lan tỏa bản sắc Việt là điều khiến chúng ta tiếp tục tiến bước – từ hôm nay, cho những mùa lễ hội tiếp theo.
Xin cảm ơn các đơn vị phối hợp và hội đoàn: Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, Hội Doanh Nghiệp, Hội Phụ nữ, Quỹ Hỗ Trợ Hội Nhập và nhiều nhóm cộng đồng khác – đã cùng nhau tạo nên một bộ máy vận hành gắn bó, trách nhiệm và hiệu quả.
Xin cảm ơn các nhà tài trợ và những người hảo tâm – nếu không có sự đóng góp của các bạn, lễ hội sẽ không thể có đủ nguồn lực để thực hiện với chất lượng như đã diễn ra. Đặc biệt, xin cảm ơn Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Du Lịch Việt Nam (VTDF) đã đồng hành và hỗ trợ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá và du lịch Việt Nam ra thế giới.
Xin cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Việt Nam, và các cơ quan chính quyền địa phương – đặc biệt là Quận Śródmieście và Thành phố Warszawa – đã luôn ủng hộ, đồng hành và mở rộng vòng tay với cộng đồng người Việt.
Xin cảm ơn những con người thầm lặng – những người làm việc không tên, xử lý từng chi tiết nhỏ, âm thầm lo toan phía sau hậu trường. Cảm ơn những người đã làm việc đến mức kiệt sức, nhưng vẫn ở lại đến tận phút cuối cùng, thu dọn, kiểm soát, và trả lại không gian lễ hội một cách gọn gàng, ngăn nắp, an toàn và tử tế.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ ekip chương trình – từ ban kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, hậu cần – đến các bạn điều phối viên, người dẫn chương trình (MC), và đặc biệt là Tổng đạo diễn – những người đã góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp, sáng tạo và nhịp nhàng cho toàn bộ chương trình. Xin tri ân những người làm việc thầm lặng phía sau, chăm lo từng chi tiết nhỏ không tên, ở lại đến phút cuối để thu dọn và đảm bảo lễ hội kết thúc trong trật tự và tử tế.
Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông, các nhà báo, các đơn vị bảo trợ đã đưa tin, lan tỏa, và truyền cảm hứng về lễ hội đến rộng rãi trong cộng đồng cũng như tới bạn bè quốc tế. Sự đồng hành của quý vị là phần không thể thiếu cho sự thành công của chương trình.
Tất cả các bạn – mỗi người một phần – đã làm nên một điều tuyệt đẹp. Xin cảm ơn từ đáy lòng.
Xin cảm ơn cả những giọt nước mắt xúc động của bà con cộng đồng – những khoảnh khắc chân thành ấy chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức lực cho chúng tôi để vượt qua mọi mệt mỏi và tiếp tục cống hiến.
Trân trọng,
Trần Trọng Hùng
Trưởng Ban Tổ Chức
Lễ Hội Văn Hóa Việt Nam 2025












Bình luận