Như kế hoạch đã định, chiều 22-3, đông đảo phật tử và bà con yêu đạo Phật đã đến chùa Nhân Hòa tham dự cuộc họp do Ban vận động xây dựng chùa tổ chức.
Đến dự cuộc họp có Hòa Thượng Thích Thiện Bảo, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban hoằng pháp TWGH Phật giáo Việt Nam, ông Lương Quang Chỉnh, bí thư thứ nhất phụ trách công tác Cộng đồng Đại sứ quán cùng nhiều đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Tại cuộc họp ông Hoàng Mạnh Huê, thay mặt ban xây dựng chùa đã điểm lại quá trình xây phần thô đồng thời trình bầy về kế hoạch hoàn thiện tiếp theo. Do kinh phí có hạn nên việc hoàn thiện sẽ theo phương thức ưu tiên những hạng mục cần thiết nhất. Tuy nhiên có nhiều phần việc cần có sự thi công đồng bộ nên rất cần có đủ kinh phí đủ để tiến hành.
Các công việc còn lại cụ thể như sau:
Hệ thống cửa : 100 000
Thông gió 100 000
Sưởi ( sưởi nền) 130 000
Mái ngói, hoa văn mái 300 000
Hệ thống điện trong chùa 50 000
Ốp lớp chống lạnh, hoàn thiện tường mặt trong, mặt ngoài,
hệ thống cột, xá, trang trí 200 000.
Thang máy 100 000
Lát nền, cầu thang, bếp,
công trình phụ 150 000
Hoàn thiện các khu thờ 100 000
Dự phòng phát sinh 100 000
Tổng kinh phí cần 1133 000Zt.
Số tiền hiện có 220 963
Còn thiếu 1 109 037zt.
Trưởng ban tài chính Trần Anh Tuấn đã báo cáo về chi tiêu tài chính trong quá trình thi công công trình. Các phần việc chính khi thi công, mua nguyên vật liệu đều được ban xây dựng đấu thầu để chọn phương án thi công và nguyên vật liệu đảm bảo yêu cầu đồng thời có giá rẻ nhất. Chi tiêu tài chính đều dựa trên các qui định của Bộ tài chính và có sự thống nhất trong ban tài chính, ban xây dựng chùa.
Ông Nguyễn Xuân Nhung, thay mặt Ban thanh tra tài chính ( gồm ông nguyễn Xuân Nhung, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, bà Nguyễn Việt Triều) báo cáo với bà con về kết quả thanh tra chi tiêu trong quá trình xây dựng. Theo bản báo cáo :các chi tiêu có chứng từ, hóa đơn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp sô liệu chưa khớp hoặc cần bổ xung thêm chứng từ. Ban tài chính cần xem xét lại và bổ xung cho hoàn chỉnh. Trong quá trình thanh tra, ban tài chính đã tích cực hợp tác với ban thanh tra. Kết luận của ban thanh tra : ban tài chính làm việc khoa học, chi tiêu rõ ràng, đúng mục đích, không bị thất thoát tuy còn một số điểm nhỏ cần xem xét lại.
Phát biểu tại cuộc họp, Hòa Thương Thích Thiện Bảo đánh gia cao nỗ lực của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan trong việc mua đất và xây dựng ngôi chùa „ vào loại khang trang ở Châu Âu”.
Cũng trong cuộc họp này, mọi người đã phát biểu nhiều ý kiến huy động nội lực trong cộng đồng để có đủ vốn hoàn thiện ngôi chùa.
Chị em trong Hội phụ nữ đưa ra ý kiến tổ chức quyên góp ở các trung tâm thương mại và xuống các tỉnh có đông người Việt sinh sống. Cũng có ý kiến về việc làm các thủ tục để các công ty, cá nhân trích 1% đến 10% thu nhập để ủng hộ xây dựng chùa ( trong một cuộc họp trước đó cũng có ý kiến làm đơn xin các cấp chính quyền sở tại hỗ trợ kinh phí xây dựng....). Cuộc họp cũng bàn về việc vay vốn của các cá nhân trong cộng đồng vì không thể vay ngân hàng do chùa không phải là mọt đơn vị kinh doanh. Nhiều ý kiến về việc phát động công đức trong mỗi cá nhân của các tổ chức Hội đoàn, hội đồng hương...
Ngay trong đợt phát động này, đã có nhiều cá nhân, tập thể phát tâm với số tiền khoảng 170000zt. Anh Bùi Đăng Hiền, người trong tám tháng qua đã làm tròn trách nhiệm trong việc giám sát thi đã dùng toàn bộ tiền phụ cấp trong quá trình giám sát là 12000zt để ủng hộ việc hoàn thiện chùa. Trước đó anh Hoàng Hữu Bình cũng đã ủng hộ 3 tháng lương, tương đương 30 000zt và một chị trông trẻ đã ủng hộ 1 tháng lương 1000 đôla. Đạo tràng chùa Nhân Hòa cũng phát động các phật tử trong chùa phát tâm công đức.
„Phát tâm công đức của bà con đã được ghi chép, thống kê tỷ mỉ”, ông Hà Minh Hiển phát biểu.
Cuộc họp này là để mở đầu cho việc phát động trong cộng đồng để lấy kinh phí hoàn thiện chùa.
Vẫn biết hiện nay làm ăn kgặp nhiều hó khăn, rất mong bà con bớt chút chi tiêu để góp phần hoàn thiện ngôi nhà tâm linh chung của Cộng đồng.
TT